Đông Nhi có xứng đáng là ngôi sao?

Tùng Lâm |

Từ chính xác nhất để gọi Đông Nhi là ngôi sao giải trí, thay vì ngôi sao ca nhạc. Và giọng hát chỉ là một trong rất nhiều yếu tố làm nên một ngôi sao kiểu Đông Nhi.

Ngay sau khi được vinh danh cùng giải thưởng quan trọng: Ca sĩ của năm, Đông Nhi lập tức bị bủa vây bởi vô số luồng ý kiến trái chiều. Khen ngợi, ủng hộ có, nhưng cũng có không ít chê bai, mai mỉa.

Thậm chí, không chỉ anti-fan hay khán giả, nhiều đồng nghiệp tiếng tăm trong nghề cũng ngầm bày tỏ thái độ với giải thưởng Đông Nhi vừa giành được. Và như thường lệ, mọi câu chuyện trái chiều đều xoay quanh lý do duy nhất: Giọng hát của cô!

Đông Nhi có xứng đáng là ngôi sao? - Ảnh 1.

Giải thưởng Đông Nhi vừa nhận được lại một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi xung quanh giọng hát của cô

Đông Nhi không sinh ra để làm ngôi sao âm nhạc

Từ khá lâu rồi, Đông Nhi vẫn luôn được coi là một "ca đặc biệt" của làng nhạc Việt. Cô nhận về rất ít lời khen ngợi cho giọng hát, nhưng vẫn giữ vững vị trí ngôi sao hạng A trong showbiz Việt.

Rất hay bị chê bai, săm soi về khả năng thanh nhạc, không được đánh giá cao về chuyên môn, nhưng Đông Nhi vẫn sở hữu số lượng fan cực kì hùng hậu. Sức ảnh hưởng của cô là không thể bàn cãi và đặc biệt, các liveshow của Đông Nhi lại khá thành công.

Đông Nhi có xứng đáng là ngôi sao? - Ảnh 2.

Luôn nhận được rất nhiều đánh giá, bình luận trái chiều về giọng hát của mình, nhưng sức hút của Đông Nhi vẫn giữ nguyên suốt 1 thập kỷ vừa qua.

Công tâm mà nói, Đông Nhi rất khó trở thành một ngôi sao âm nhạc - theo đúng nghĩa. Cô đã rất nỗ lực và cố gắng để trau dồi, học hỏi, nâng cao khả năng thanh nhạc của mình, nhưng cô gần như không thể gây ấn tượng mạnh mẽ chỉ bằng giọng hát.

Vấn đề thiên phú đóng vai trò cực kì quan trọng ở đây. Đông Nhi không thể là Mỹ Tâm, Hương Tràm hay Thu Minh, bởi thứ năng khiếu âm nhạc họ sở hữu vốn rất khác biệt với cô. Họ là những giọng ca trời phú, bên cạnh nỗ lực và sự cố gắng không ngưng nghỉ.

Đông Nhi không giống vậy. Giọng hát cô sở hữu không quá đặc biệt, rất khó gây ấn tượng hay tạo cảm xúc mãnh liệt cùng người nghe. Nhưng không thể trở thành một ngôi sao âm nhạc, người ta vẫn hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao giải trí - như cách mà Đông Nhi lựa chọn!

Từ chính xác nhất để gọi về Đông Nhi sẽ là ngôi sao giải trí, thay vì ngôi sao âm nhạc. Cô có thể không gây ấn tượng mạnh mẽ bằng giọng hát, nhưng bù lại, dấu ấn của cô sẽ tới từ rất nhiều yếu tố bên ngoài.

Vũ đạo, trang phục, âm nhạc, MV, những ý tưởng mới mẻ, cách dàn dựng hiện đại, tất cả những yếu tố phụ đó đã góp phần không nhỏ tạo ra một ngôi sao giải trí Đông Nhi. Ở thời đại mà người ta không chỉ thưởng thức âm nhạc bằng tai, những ngôi sao giải trí như Đông Nhi hoàn toàn có "đất" để bay cao, bay xa một cách tự tin.

Điểm lại hành trình chinh phục showbiz của Đông Nhi, người ta sẽ thấy âm nhạc chỉ là một phần trong tất cả. Cô thu hút fan bởi cách ứng xử, câu chuyện tình yêu kiểu ngôn tình, ghi ấn tượng qua tạo hình độc đáo, sáng tạo trong các MV và nhiều điều khác.

Cô nắm bắt rất rõ nhu cầu của khán giả, biết họ cần gì và mình nên hành động ra sao. Âm nhạc của Đông Nhi dễ nghe, dễ thành "trend" và thu hút một lượng rất đông khán giả không quan tâm tới chuyên môn, chỉ cần họ thích. 

Ai dám bảo Đông Nhi không thành công, khi mà sức hút của cô hơn xa hầu hết những giọng ca bài bản, kỹ thuật tốt hơn cô? Có điều, sự so sánh đó là không chính xác, bởi thực tế, con đường Đông Nhi lựa chọn là giải trí, không phải âm nhạc kiểu hàn lâm.

Đông Nhi có xứng đáng là ngôi sao? - Ảnh 4.

Tạo hình ấn tượng, công phu của Đông Nhi trong MV mới cũng là một trong những "chiếc lược" quen thuộc của cô ca sĩ

Giải thưởng Ca sĩ của năm mà Đông Nhi vừa giành được hay rất nhiều giải thưởng cao quý khác đã nói lên sự thành công của cô ca sĩ thông minh ấy. Cô hiểu rõ mình là ai, đang ở đâu và phù hợp nhất với điều gì.

Ca sĩ của thời hiện tại không chỉ là đứng im và hát. Khán giả thời bây giờ cũng đòi hỏi nhiều hơn mỗi giọng ca của người nghệ sĩ. Và khái niệm biểu diễn hiện đại bao gồm cả một quy trình phức tạp, chứ không đơn thuần là dựa vào mỗi tiếng hát của ngôi sao.

Đông Nhi không thể là ngôi sao ca nhạc nếu như cô sinh cách đây vài chục năm. Nhưng ở những năm 2019, cô là ngôi sao giải trí không thể nào chối bỏ của showbiz Việt.

Và những giải thưởng dành cho Đông Nhi không hề thiếu thuyết phục, bởi giọng hát chỉ là một trong rất nhiều yếu tố được xem xét tới.

Đông Nhi là một mẫu nghệ sĩ giải trí thành công, bởi cô nắm bắt được xu hướng âm nhạc, nhu cầu của thị trường. Những bài hát được đầu tư công phu về hoà âm phối khí, những MV bài bản, sáng tạo, cách tạo hình, vũ đạo quyến rũ và vô số chi tiết bên lề khác đã giúp Đông Nhi toả sáng.

Ngôi sao âm nhạc và ngôi sao giải trí - vốn là hai danh hiệu hoàn toàn khác biệt, nhưng đều có thể thành công rực rỡ theo cách của riêng mình.

Chừng nào, sân khấu ca nhạc chưa bắt buộc ca sĩ chỉ đứng im và hát, chừng đó những ngôi sao giải trí như Đông Nhi sẽ vẫn còn tỏa sáng. Bởi họ phù hợp với thị hiếu của rất nhiều khán giả - những người mà nhu cầu thưởng thức không gói gọn trong việc lắng nghe ca sĩ hát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại