Đồng Nai yêu cầu cán bộ khi thực thi nhiệm vụ không xâm phạm gia cư, đối xử thô bạo với người dân

B. Bình |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, có nhiều cách để tuyên truyền, thuyết phục người dân hợp tác mà không nên dùng hình thức bạo lực.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại một cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại một cuộc họp.

Sáng 29-9, tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, trưởng ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh dẫn chứng một clip lan truyền trên mạng liên quan cán bộ ở Bình Dương xông vào nhà dân đưa một phụ nữ đi xét nghệm.

Ông Lĩnh lưu ý lực lượng phòng chống dịch ở tỉnh Đồng Nai: "Mình không nên làm như vậy. Đừng xâm phạm gia cư người ta một cách thô bạo như vậy bởi có nhiều cách để tuyên truyền, thuyết phục người dân hợp tác", báo Tuổi trẻ ghi lời ông Lĩnh tại cuộc họp.

Đồng Nai yêu cầu cán bộ khi thực thi nhiệm vụ không xâm phạm gia cư, đối xử thô bạo với người dân - Ảnh 1.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo ông Lĩnh, việc xét nghiệm mục đích tìm kiếm, truy vết ca nhiễm nên cần vận động, thuyết phục người dân hợp tác để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. "Nếu người dân e ngại nơi lấy mẫu đông người, viên y tế có thể đến tận nhà lấy mẫu, không nên quá cứng nhắc, phá cửa, xâm phạm gia cư, sử dụng bạo lực để buộc người dân ra ngoài lấy mẫu", ông Lĩnh cho biết.

Bí thư Đồng Nai cho rằng, Covid-19 ảnh hưởng đời sống người dân nên đề nghị cán bộ phòng chống dịch mỗi địa phương cần giải quyết thấu đáo. Do đó mỗi tình huống phát sinh cần giải thích rõ ràng, vận động để tránh người dân bức xúc.

Trước nhu cầu người dân tự xét nghiệm tại nhà, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu ngành y tế cần xem xét triển khai việc bán "test nhanh kháng nguyên" ở các quầy thuốc, cơ sở cho phép, chứ hiện nay người dân rất khó mua. Những trường hợp lợi dụng bán test nhanh kháng nguyên để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm.

Cùng với vận động người dân chấp hành, ở đợt lấy mẫu diện rộng đang triển khai, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xử nghiêm những trường hợp trốn tránh, không tuân thủ lấy mẫu. Người cố tình trốn tránh làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xem xét xử lý hình sự, báo VnExpress dẫn đăng nội dung phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tính đến ngày 28/9, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 47.125 bệnh nhân Covid-19, trong đó có hơn 25,1 ngàn trường hợp đã khỏi bệnh, 437 ca tử vong, còn lại đang theo dõi, điều trị.

Có tổng số 1.776.906 người từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh (chiếm tỷ lệ 78,83%) đã được tiêm vaccine Covid-19, trong đó có 170.380 người đã tiêm đủ 2 liều (chiếm tỷ lệ 7,56%).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại