Đồng minh rời xa Đài Loan, thiết lập quan hệ ngoại giao với TQ vì "miếng bánh" 60 tỷ USD?

Thủy Thu |

2 ngày sau khi tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Burkina Faso đã ký kết nối lại quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ với Bắc Kinh.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chiều hôm nay 26/5 (giờ địa phương), Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cùng Ngoại trưởng Burkina Faso Alpha Barry ký kết Bản tuyên bố chung về việc khôi phục ngoại giao giữa Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Burkina Faso tại Bắc Kinh. Theo đó, kể từ thời điểm này, hai nước chính thức nối lại quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ.

Burkina Faso vốn là cựu đồng minh của Đài Loan và nước này đã tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào ngày 24/5 nhằm mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia và phát huy tốt hơn sự phát triển của nền kinh tế xã hội khu vực các nước lân cận nói chung và của Burkina Faso nói riêng.

Bắc Kinh đã đánh giá cao hành động của Burkina Faso, đồng thời bày tỏ mong muốn nước này nhanh chóng gia nhập "đại gia đình hữu hảo Trung-Phi", tức liên minh hợp tác hữu nghị Trung-Phi.

Trước đó, ngày 25/5, trả lời vấn đề liệu "Trung Quốc có thiết lập quan hệ và cung cấp các quỹ viện trợ cũng như các khoản vay ưu đãi cho Burkina Faso", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng, "sẽ không có bất ngờ nếu Bắc Kinh thiết lập quan hệ ngoại giao với một quốc gia ủng hộ nguyên tắc Một Trung Quốc".

"Đối với quốc gia thân thiết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi", ông này nhấn mạnh.

Trong khi đó, hãng thông tấn Đài Loan CNA dẫn lời ông Tiết Lực - chuyên gia Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, Burkina Faso cắt đứt quan hệ với Đài Loan để bắt tay với Trung Quốc bởi Bắc Kinh có rất nhiều hạng mục đầu tư lớn ở châu Phi.

"Nếu không có quan hệ với Trung Quốc, [Burkina Faso] sẽ không nhận được gì cả", ông Tiết nói.

Theo tài liệu công khai, tại Diễn đàn hợp tác Trung-Phi tháng 12/2015, Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyến bố: "Trong ba năm tới, Trung Quốc sẽ đầu tư 60 tỷ USD vào 10 dự án lớn Trung-Phi, tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng như đường quốc lộ, đường sắt, bến cảng ở châu Phi".

Tính đến cuối năm 2016, số vốn đầu tư của Trung Quốc vào châu Phí đã đạt gần 40 tỷ USD, bình quân vượt hơn 30% trong 15 năm qua. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi trong 8 năm liên tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại