Đổng Khiết: Sự nghiệp 10 năm tan nát vì "nụ hôn ngoại tình"

Hoàng Linh |

Chỉ sau một scandal ngoại tình, Đổng Khiết đánh mất tất cả mọi thứ mà bấy lâu nay cô đã gây dựng nên.

Một ngôi sao hoàn hảo trong mắt mọi người

Ngay từ khi mới 10 tuổi, Đổng Khiết đã được bố mẹ cho học thêm khóa đào tạo diễn viên múa.

Sau khi tốt nghiệp, cô về Đoàn Ca múa nhạc Quân khu Quảng Châu và chưa từng nghĩ sẽ có ý định trở thành một diễn viên thực thụ.

Thế nhưng vào năm 2000, cô gái trẻ 20 tuổi ấy lại bất ngờ tham gia casting cho bộ phim Ngày tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và may mắn được chọn làm nữ chính.

Được gán với danh hiệu "Mưu nữ lang" và đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Kê – Bách Hoa, con đường sự nghiệp sau này của Đổng Khiết trở nên rộng mở hơn.

Đổng Khiết: Sự nghiệp 10 năm tan nát vì nụ hôn ngoại tình - Ảnh 1.

Chỉ với một bộ phim đầu tay, Đổng Khiết đã nhanh chóng nổi tiếng.

Thành công nối tiếp thành công, Đổng Khiết đã trở thành ngôi sao hạng A chỉ với bộ phim truyền hình nổi tiếng Kim phấn thế gia (2003).

 Với vẻ đẹp hoàn hảo cũng diễn xuất xuất sắc, Đổng Khiết đã chiếm trọn được cảm tình của khán giả.  

Cũng từ đấy mà cái danh Ngọc nữ làng giải trí được gắn liền với cô, một cô gái xinh đẹp tài giỏi với đời tư trong sạch không scandal.

Đổng Khiết: Sự nghiệp 10 năm tan nát vì nụ hôn ngoại tình - Ảnh 2.

Đổng Khiết được yêu mến bởi không chỉ bởi nhan sắc, tài năng mà còn cả đời tư sạch sẽ.

Đặc biệt hơn, Đổng Khiết còn là một ngôi sao rất biết chọn kịch bản phù hợp cho mình, điển hình như những bộ phim như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Tinh võ Trần Chân, Hoàn quân Minh Châu hay Kiến đảng vĩ nghiệp.

Nhờ sự thông minh ấy mà dấu ấn trong mắt khán giả của Đổng Khiết lại càng tăng lên nhiều hơn.

Nếu như nhắc đến những nữ diễn viên hoàn hảo nhất trong showbiz, e rằng cái tên Đổng Khiết là không thể thiếu được.

Nhưng chỉ một scandal mà đã đánh mất mọi thứ

So với nhiều diễn viên cùng thời, có thể nói con đường sự nghiệp của Đổng Khiết được trải rất nhiều hoa hồng. Để đi đến thành công và trở thành ngôi sao hạng A, Đổng Khiết chỉ mất tầm 3 năm.

Nhưng cho đến khi Đổng Khiết quyết định kết hôn vào năm 2008, con đường mà cô đi đã thay đổi rất nhiều và cũng ảnh hưởng đến chính tương lai của cô.

Đổng Khiết: Sự nghiệp 10 năm tan nát vì nụ hôn ngoại tình - Ảnh 3.

Kết hôn đã khiến cho cuộc sống sau này của Đổng Khiết thay đổi hoàn toàn.

Năm 2005, Đổng Khiết và Phan Việt Minh quen nhau nhờ bộ phim Hồng Y Phường.

Khi Đổng Khiết đến Hồng Kông đóng phim Long Hổ Môn vào năm 2008, Phan Việt Minh đã đến phim trường thăm cô và mối quan hệ thân thiết cũng bắt đầu từ đây.

Tháng 9 cùng năm, cặp đôi tuyên bố chuyện kết hôn khiến mọi người hết sức bất ngờ.

Khi ấy, Đổng Khiết đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, lại là một ngôi sao rất nổi tiếng mà sao có thể đi kết hôn với một diễn viên không mấy tên tuổi như Phan Việt Minh?

Và người đẹp khi ấy cũng đã khẳng định, Phan Việt Minh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cô.

Đổng Khiết: Sự nghiệp 10 năm tan nát vì nụ hôn ngoại tình - Ảnh 4.

Đổng Khiết tuyên bố cùng Phan Việt Minh kết hôn, họ có một con trai và sống rất hạnh phúc bên nhau.

Nhưng cho đến năm 2012, Đổng Khiết và Phan Việt Minh tuyên bố về chuyện ly hôn.

Đổng Khiết cho biết lý do cô ly hôn với Phan Việt Minh vì anh là một kẻ nghiện ngập, suốt ngày rượu chè cờ bạc, là một người chồng vô trách nhiệm với gia đình.

Phan Việt Minh khi ấy cũng nhanh chóng đáp trả, nói rằng trong thời gian hôn nhân, Đổng Khiết đã có hành vi ngoại tình.

Tuyên bố của Phan Việt Minh khiến dư luận gần như "sốc" và có cái nhìn khác hẳn về Đổng Khiết.

Chưa dừng lại ở đó, khi thủ tục ly hôn vẫn chưa được hoàn thành, Đổng Khiết lại để lộ ảnh thân mật với đồng nghiệp Vương Đại Trị khi đi du lịch ở Tam Á.

Báo chí cho hay, không dừng lại ở hôn, Đổng Khiết và Đại Trị còn có clip sex nhưng chưa bị công bố.  

Vì muốn theo đuổi Đổng Khiết, Vương Đại Trị đã kiên quyết ly hôn với người vợ vừa mới kết hôn được 4 tháng.

Đổng Khiết: Sự nghiệp 10 năm tan nát vì nụ hôn ngoại tình - Ảnh 5.

Scandal ngoại tình đã khiến cho Đổng Khiết mất đi tất cả mọi thứ mà cô cố gắng gây dựng trong bao nhiêu năm. Từ một Ngọc nữ hoàn hảo nhất, Đổng Khiết đã trở thành một người phụ nữ bị ghét nhất.

Scandal ầm ĩ khiến cho các nhà làm phim, các hãng quảng cáo cũng như các tạp chí quay lưng hoàn toàn với Đổng Khiết.

Với một scandal động trời như thế, chẳng ai muốn mời Đổng Khiết đóng phim, chẳng công ty nào muốn ký hợp đồng quảng cáo và cũng chẳng có tạp chí nào mời cô lên trang bìa.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2012 cho đến năm 2013, sự nghiệp của Đổng Khiết tụt dốc hoàn toàn và cô cũng "biến mất" trong làng giải trí một thời gian.

Phải đến năm 2014, Đổng Khiết mới trở lại đóng phim và cô đã nhận đóng vai nữ thứ Đường Lâm trong phim Mẹ hổ bố mèo, đóng cùng với Triệu Vy và Đồng Đại Vỹ.

Vai diễn của Đổng Khiết trong phim là một cô gái xinh đẹp dịu dàng nhưng lại làm "kẻ thứ 3" chen chân vào gia đình của người khác.

Nhân vật Đường Lâm trong phim chẳng khác gì hình ảnh ngoài đời của chính Đổng Khiết. Và cũng nhờ vai diễn này mà Đổng Khiết lại càng thêm bị ghét. Cư dân mạng cũng vì thế mà lôi scandal ngoại tình của cô ra làm đề tài tranh luận.

Đổng Khiết: Sự nghiệp 10 năm tan nát vì nụ hôn ngoại tình - Ảnh 6.

Trở lại đóng phim, Đổng Khiết lại bị lôi scandal cũ ra chỉ trích.

Đã 4 năm kể từ scandal ngoại tình, Đổng Khiết cho biết rằng cô cũng đã từng rất buồn nhưng không còn để tâm đến từ lâu.

"Những áp lực dư luận với tôi giờ đây chỉ là quá khứ. Tôi không quan tâm nhiều nữa, mọi khó khăn đã qua rồi. Giờ tôi là người mẹ đơn thân, có còn gì để chỉ trích."

Nữ diễn viên cũng cho biết, cô cũng đã từng có lúc sụp đổ hoàn toàn nhưng vì con trai đã cho cô thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn của cuộc sống.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại