*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bật đèn hàng ngày tưởng như hành động vô hại trong phòng ngủ lại có thể âm thầm khiến cơ thể bạn thay đổi theo cách ít ai ngờ tới.
Nhiều người lo sợ rằng, sự mệt mỏi và uể oải của cơ thể có thể là dấu hiệu của bệnh tật. Điều này càng khiến họ lo lắng, ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, cả người rơi vào kiệt sức.
Tết là thời điểm các bữa tiệc tùng triền miên với những món ăn nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, đồng hồ sinh học thay đổi thất thường khiến nhiều người dễ cảm thấy mệt mỏi và ì ạch. Dưới đây là một số thực phẩm giảm căng thẳng trong Tết để có một thời gian nghỉ lễ lành mạnh.
Các nhà nghiên cứu ở Anh đã thực hiện một cách để đảo ngược quá trình lão hóa trong tế bào da, quay ngược lại đồng hồ sinh học trong khoảng 30 năm.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, giống như con người, thực vật có một chiếc "đồng hồ sinh học ở bên trong", nghĩa là chúng có khả năng cho biết thời gian.
Có thể nói, con người ta không nhất thiết phải theo đuổi trường sinh bất lão hay của cải chất đầy, nắm bắt những điểm này ở mức độ thích hợp, vậy là đủ rồi.
Tại sao phải ăn ba bữa một ngày? Bỏ bữa sáng có thực sự không tốt cho sức khỏe? Đối với những người bị trễ máy bay hoặc làm ca đêm, bữa sáng nên được xác định như thế nào?
Chuyên gia Đông y hướng dẫn công thức dưỡng sinh đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất lớn cho cơ thể bằng việc nghỉ 10 phút đúng thời điểm. Bạn rất nên tham khảo.
Một trong những huấn luyện viên nổi tiếng của bộ môn bóng bầu dục Mỹ Vince Lombardi từng chia sẻ: “Người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng”.
Theo nội dung đoạn video, khi thấy con nhỏ bị trăn khủng siết chặt, nai mẹ điên cuồng lao vào chiến đấu. Tuy nhiên, những nỗ lực của nai mẹ cũng không thể cứu được đứa con nhỏ. Nai con đã bị chết trong vòng siết cực mạnh của kẻ săn mồi.
"Việc nghiên cứu sự khác biệt về thời gian sinh học và tâm lý học cá nhân từ trước đến nay chỉ chủ yếu tập trung vào kiểu giờ giấc buổi sáng và buổi tối. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy cách phân loại này cần được xem xét lại và mở rộng".
Hiện nay, nhiều người viện dẫn câu nói "ăn sáng cho mình, ăn trưa cho bạn và ăn tối cho kẻ thù". TS Trương Hồng Sơn cho rằng, quan niệm này nửa đúng, nửa sai.