Đồng đội người Việt của Xuân Trường giành chức vô địch ngoạn mục trên đất Thái Lan

Lupo |

Các VĐV đến từ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy ấn tượng ở giải đấu tại Thái Lan.

Bên cạnh bóng đá, các CLB Thái Lan còn đầu tư rất mạnh tay ở mảng thể thao điện tử. Hôm qua 24/2, vòng chung kết giải Thai E-League Pro bộ môn PES với phần thưởng 1 triệu baht (khoảng 742 triệu đồng) đã diễn ra.

Sau những màn tranh tài gay cấn, 2 đội bước vào chung kết là Buriram và MSC Chonburi. Khá đặc biệt khi cả 2 đội này đều sở hữu những VĐV đến từ Việt Nam (Lê Đoàn Thanh Tâm, Đỗ Thái Thiên Phúc của Buriram và Quân Bi của Chonburi). Và chính các game thủ này đã quyết định trận đấu.

Trong trận đấu đơn 1vs1, Đỗ Thái Thiên Phúc vượt qua Quân Bi với tỉ số 2-1. Ở trận đấu 3vs3 ngay sau đó, bộ ba bên phía Buriram để thua Chonburi 1-3. Hòa 1-1 sau 2 trận, 2 đội phải phân định bằng trận đấu đơn.

Đồng đội người Việt của Xuân Trường giành chức vô địch ngoạn mục trên đất Thái Lan - Ảnh 1.

Lê Đoàn Thanh Tâm và Xuân Trường trong một sự kiện của Buriram.

Lê Đoàn Thanh Tâm với lối chơi tấn công như vũ bão và bản lĩnh đã đánh bại đối thủ với tỉ số ấn tượng 5-2 để giúp Buriram giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Rất nhiều lời khen được dành cho Thanh Tâm sau trận chung kết. Những người hâm mộ Thái Lan tỏ ra khâm phục sự lì lợm của game thủ Việt Nam khi tỏ ra vô cùng vững vàng, chắc tay trong thời điểm quyết định.

- PES là trò chơi mô phỏng bóng đá do hãng Konami (Nhật Bản) sản xuất.

- Tại Thai E-League Pro, các game thủ sẽ sử dụng CLB đại diện cho mình. Ví dụ Quân Bi thi đấu cho MSC Chonburi nên sẽ dùng Chonburi để thi đấu.

- Lê Đoàn Thanh Tâm và Đỗ Thái Thiên Phúc được xem như đồng đội của Xuân Trường khi cùng thuộc biên chế Buriram United. Xuân Trường hiện chưa có mặt trong game, nhưng Thanh Tâm đã hứa sẽ cân nhắc đưa Trường "híp" vào sân khi anh xuất hiện.

- Lê Đoàn Thanh Tâm và Đỗ Thái Thiên Phúc là cặp VĐV Việt Nam tham dự bộ môn PES tại Asiad 2018 và giành được tấm HCĐ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại