Học trò công khai cãi lời thầy, Chelsea cay đắng nhìn Man City giành ngôi vô địch

Lupo |

Bản lĩnh trên chấm 11m đã giúp Man City vượt qua Chelsea để vô địch Cúp Liên đoàn.

Chung kết Cúp Liên đoàn: Man City 0-0 Chelsea (luân lưu: 4-3)

Chung kết Cúp Liên đoàn 2018/19: Man City 0-0 Chelsea (luân lưu 4-3)

Chỉ ít ngày trước, Man City vùi dập Chelsea tới 6-0 trong một trận cầu mà The Blues hoàn toàn vỡ vụn. Sự tự tin là điều trông thấy được ở Man Xanh. Đoàn quân dưới quyền HLV Pep Guardiola rất muốn giành được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải.

Nhưng dưới nguy cơ bị sa thải, HLV Sarri đã cho thấy mình biết cách để đứng dậy sau thất bại và đối mặt với một trận lớn. Nhà cầm quân người Italia đưa Chelsea nhập cuộc với ý đồ phòng ngự phản công rõ rệt.

Học trò công khai cãi lời thầy, Chelsea cay đắng nhìn Man City giành ngôi vô địch - Ảnh 2.

Chelsea chơi rất quyết liệt

Lối chơi quyết liệt, bọc lót tốt của Chelsea kiềm chế thành công sự hưng phấn từ Man City. The Citizens không thể có bàn thắng sớm, các đường lên bóng dần dần rơi vào thế bế tắc.

Thế giằng co khiến các cơ hội xuất hiện không nhiều. Man City một lần đưa bóng vào lưới Chelsea nhưng không được trọng tài công nhận. Trong khi đó Barkley và Pedro lại thiếu một chút chính xác những cơ hội hiếm hoi mà The Blues có được.

Trận chung kết phải bước vào hiệp phụ. Man City tổn thất lớn khi tiền vệ đóng vai trò quan trọng Fernandinho gặp chấn thương. Trong khi Chelsea đưa Higuain vào sân với hi vọng tạo nên đột biến.

Sự cảnh giác của 2 bên tiếp tục tạo khó khăn lớn cho cả 2 hàng công. Không bên nào mạo hiểm dồn đội hình lên tấn công, khoảng trống trước khung thành xuất hiện vô cùng ít. 

Trong hiệp phụ thứ hai, Man City chơi tốt hơn và tạo ra ít nhất 2 tình huống sóng gió về phía khung thành Chelsea. Dù vậy, thủ môn Kepa vẫn đứng vững trước các pha dứt điểm. 

Tình huống hiếm thấy diễn ra ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai. HLV Sarri muốn thay Kepa bằng Willy Caballero. Nhưng thủ môn đắt giá nhất thế giới nhất quyết ở lại sân. Cuối cùng, quyết định thay người bị hủy bỏ. HLV Sarri vô cùng tức giận, định đi vào phòng thay đồ nhưng rồi lại quay về băng ghế huấn luyện. 

Học trò công khai cãi lời thầy, Chelsea cay đắng nhìn Man City giành ngôi vô địch - Ảnh 3.

Kepa nhất quyết không rời sân.

Học trò công khai cãi lời thầy, Chelsea cay đắng nhìn Man City giành ngôi vô địch - Ảnh 4.

HLV Sarri rất tức giận.

Hòa 0-0 sau 120 phút, Chelsea và Man City phải bước vào loạt đá luân lưu 11m. Tại đây, Kepa cản được một quả đá của Man City. Nhưng nỗ lực của anh không đủ khi Jorginho và David Luiz đều đá hỏng. 

Một bức tranh tương phản sau trận chung kết. Man City giành chức vô địch Cúp Liên đoàn, tạo đà tâm lý cho cuộc đua Premier League và Champions League. Còn Chelsea vừa mất cúp lại vừa nảy sinh thêm một vấn đề không hề nhỏ trong nội bộ. Với riêng HLV Sarri, chiếc ghế của ông vẫn tiếp tục lung lay dữ dội.

Học trò công khai cãi lời thầy, Chelsea cay đắng nhìn Man City giành ngôi vô địch - Ảnh 5.

Kepa không cứu được Chelsea.


Thủ môn Kepa từ chối rời sân khi HLV Sarri yêu cầu thay người  

Đội hình xuất phát:

Chelsea: 1 Kepa, 30 David Luiz, 28 Azpilicueta, 33 Emerson, 2 A. Rüdiger, 8 R. Barkley, 5 Jorginho, 7 N. Kante, 22 Willian, 10 E. Hazard, 11 Pedro

Man City: 31 Ederson Moraes, 30 N. Otamendi, 2 K. Walker, 14 A. Laporte, 21 David Silva, 25 Fernandinho, 17 K. De Bruyne, 35 O. Zinchenko, 20 Bernardo Silva, 10 S. Aguero, 7 R. Sterling

Bàn thắng:

Chelsea: không

Man City: không


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại