Đồng đội của Văn Lâm hối tiếc vì Thái Lan hòa Việt Nam

Thùy Linh |

Tiền vệ Sarach Yooyen tỏ ra tiếc nuối vì "Voi chiến" đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước Việt Nam trong trận chiến tối qua (5/9).

Chia sẻ trên FOX Sport Thái Lan, cầu thủ thuộc biên chế của Muangthong United cho biết: "Nếu nhìn vào điểm số, tôi chưa hài lòng. Mục tiêu thực sự của toàn đội là ba điểm. Nhưng với những gì diễn ra trên sân, chúng tôi đã làm tốt trong trận ra mắt của HLV Nishino. Thật không may, Thái Lan chỉ có được 1 điểm. Lối chơi của toàn đội không sắc sảo cho lắm".

Sarach Yooyen nói thêm về điều kiện tập luyện và thời tiết trên sân Thammasat:

"Điều đó khá là khó khăn. Thái Lan đã cố gắng hoàn thiện chiến thuật trong 2 lần tập gần nhất tại đây. Trước giờ thi đấu trời mưa to, khiến các đường lên bóng bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi đã khắc phục được nó sau 15 phút đầu trận".

Chân sút 27 tuổi nhanh chóng gạt bỏ lại nỗi thất vọng ở trận hòa trước Việt Nam và hướng tới trận gặp Indonesia sắp tới:

"Chấn thương của tôi ở hiệp 2 không quá nghiêm trọng. Nó chỉ là một pha va chạm. Điều cần tập trung bây giờ là một chiến thắng trước Indonesia. Trận đấu nào cũng khó khăn cả. Hơn nữa, trận tới Thái Lan sẽ không được chơi trên sân nhà và áp lực của NHM lại càng cao hơn. Cả đội sẽ cố gắng tập trung càng nhiều càng tốt ".

Một ngôi sao khác ở hàng tiền vệ là Pithiwat cũng dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo:

"Tôi thừa nhận rằng thật đáng tiếc khi chỉ có được 1 điểm vì chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Thái Lan chỉ thiếu may mắn nhưng không sao vì cả đội đều có cố gắng. Tôi thật sự phải ngưỡng mộ Việt Nam".

ĐT Thái Lan sẽ làm khách trước Indonesia vào 19h30 ngày 5/9. Trước đó, Indonesia bị Malaysia ngược dòng thắng ngay trên sân nhà Bung Karno. Vì vậy chắc chắn cả 2 đội sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất cho trận tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại