Đồng đội cũ của Ibrahimovic buộc phải chia tay đội bóng V.League chỉ sau đúng 1 trận đấu

Linh Đan |

Được đặt nhiều kỳ vọng tuy nhiên tiền đạo người Thụy Điển Viktor Prodell đã không có nhiều cơ hội để thể hiện tại TP.HCM.

Viktor Prodell từng được triệu tập lên ĐTQG Thụy Điển vào năm 2013 và được coi là bản hợp đồng mang nhiều kỳ vọng của TP.HCM ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên tiền đạo sinh năm 1988 lại tỏ ra kém may khi anh chỉ chơi được cho TP.HCM đúng 1 trận rồi dính chấn thương.

Cụ thể, ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, khi TP.HCM làm khách của Buriram United tại vòng sơ loại AFC Champions League 2020 diễn ra hôm 21/1, Viktor Prodell đã dính chấn thương khá nặng và dự kiến cần từ 4 đến 6 tháng để hồi phục.

Đồng đội cũ của Ibrahimovic buộc phải chia tay đội bóng V.League chỉ sau đúng 1 trận đấu - Ảnh 1.

Viktor Prodell phải sớm nói lời chia tay với TP.HCM chỉ sau 1 lần được ra sân (Ảnh: TP.HCM)

Trong hoàn cảnh phải tham gia tới 4 đấu trường ở mùa giải năm nay, đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng buộc phải tìm phương án thay thế và sau khi đạt được thống nhất, Viktor Prodell đã được giải phóng hợp đồng.

Hiện tại, TP.HCM có 4 ngoại binh gồm Pape Diakite (Senegal), Seo Yong-duk (Hàn Quốc), Amido Balde (Guinea-Bissau) và Alex Lima (Brazil). Tuy nhiên việc Viktor Prodell bất đắc dĩ phải dời đi và Amido Balde chưa có được sự hòa nhập tốt khiến hàng công TP.HCM thời gian qua phụ thuộc nhiều vào các chân sút nội như Công Phượng (3 bàn) và Xuân Nam (5 bàn).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại