Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng

GN |

HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ U22 Việt Nam trải qua một buổi tập cực nặng trong sáng 05/10. Riêng Hà Đức Chinh, sau khi hoàn thành trọn vẹn giáo án, anh còn được vị chiến lược gia người Hàn Quốc yêu cầu ở lại tập thêm dù đồng hồ đã điểm 12h trưa.

Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng - Ảnh 1.

Sáng 05/10, thời tiết tại Hà Nội bất ngờ nắng gắt, các cầu thủ U22 Việt Nam phải tập luyện trong một điều kiện khắc nghiệt. Nhiệt độ cao cùng với độ ẩm ở mức thấp khiến các cầu thủ dễ bị mất nước.

Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo trực tiếp tham gia điều hành buổi tập. Ông thầy tỏ ra vô cùng nghiêm khắc với các học trò khi liên tục cho dừng buổi tập để nhắc nhở.

Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng - Ảnh 3.

Đức Chinh chắc hẳn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Gần như suất đá chính trong trận đấu với U22 UAE sắp tới sẽ thuộc về cầu thủ này sau khi Tiến Linh và Trọng Hùng được đôn lên ĐTQG.

Có lẽ vì thế mà HLV Park Hang-seo đã tỏ ra đặc biệt chú ý tới cậu học trò này. Sau khi hoàn thành trọn vẹn giáo án, các đồng đội đã chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để ra về thì Đức Chinh bị ông Park gọi lại và yêu cầu chạy bứt tốc đoạn ngắn, dù lúc này đã hơn 12h trưa. Mỗi khi ông Park thổi còi, Đức Chinh phải lập tức đổi hướng chạy.

Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng - Ảnh 5.

Đức Chinh không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt của mình. Tuy vậy anh vẫn cố hết sức để hoàn thành bài tập này.

Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng - Ảnh 6.

Sau khi tập xong, ông Park nở một nụ cười hỏi Đức Chinh "có đói không" và đưa cho một chai nước. Chàng tiền đạo của Đà Nẵng không thể nói được câu nào và chỉ gật đầu.

Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng - Ảnh 7.

Buổi tập của U22 Việt Nam kéo dài hơn 2 tiếng. Ban huấn luyện cho các cầu thủ chia thành nhóm nhỏ, tập đá đối kháng trong khoảng 1/3 cuối sân.

Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng - Ảnh 8.

Các cầu thủ được yêu cầu di chuyển, chuyền bóng liên tục với cường độ cao.

Đồng đội chuẩn bị lên xe ra về, một mình Hà Đức Chinh bị thầy Park yêu cầu ở lại tập thêm giữa trưa nắng - Ảnh 9.

Ai cũng tỏ ra mệt mỏi với giáo án "khó nhằn" của BHL. Vào buổi chiều, U22 và ĐTQG Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại