Đống đổ nát khổng lồ hậu siêu bão Irma có thể tạo ra điện cho 30.000 căn hộ ở Mỹ

Nguyễn Hằng |

Các nhà nghiên cứu cho hay, đống đổ nát khổng lồ do siêu bão Irma gây ra có thể tạo ra lượng điện đủ dùng cho khoảng 30.000 ngôi nhà ở Florida (Mỹ).

Siêu bão Irma đã qua đi nhưng để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho tiểu bang Florida, Mỹ. Đống đổ nát khổng lồ chính là minh chứng cho sự tàn phá khủng khiếp của Irma – một trong những siêu bão mạnh nhất Đại Tây Dương.

Phần lớn nhà cửa của người dân ở quần đảo Florida Keys (Florida) đều bị tàn phá sau khi siêu bão Irma đi qua. Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ, khoảng 90% nhà của người dân trên quần đảo này bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Đống đổ nát khổng lồ hậu siêu bão Irma có thể tạo ra điện cho 30.000 căn hộ ở Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà bị phá hủy nặng nề sau khi siêu bão Irma đi qua. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân còn phải chịu cảnh sống mất điện giữa đống đổ nát do ảnh hưởng khủng khiếp của siêu bão.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, đống đổ nát như phế liệu đó có thể tái chế thành điện năng ở Florida. Rác thải sẽ được đốt và xử lý trong các nhà máy sản xuất năng lượng tái chế. Theo đó, nguồn rác thải khổng lồ này có thể sản xuất đủ điện cho khoảng 30.000 ngôi nhà.

Đống đổ nát khổng lồ hậu siêu bão Irma có thể tạo ra điện cho 30.000 căn hộ ở Mỹ - Ảnh 2.

Cảnh tượng đổ nát của Florida nhìn từ trên cao. Ảnh: Inhabitat

Cũng phải hứng chịu ảnh hưởng khủng khiếp do siêu bão Harvey gây ra, thành phố Houston ở tiểu bang Texas (Mỹ) cũng đã gửi lượng rác thải lớn cho 14 bãi rác đang hoạt động xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế, Florida không có nhiều khoảng trống cho các bãi chôn lấp.

Do đó, tiểu bang này chọn cách đốt cháy rác và sau đó sử dụng chính nguồn nhiệt tạo ra để chạy máy phát điện bằng hơi nước. Trước đó, vào năm 2016, 10 nhà máy tái chế năng lượng trong tiểu bang đã đốt cháy 4,5 triệu tấn rác thải, sản xuất ra 3,5 triệu MW điện.

Con số này chiếm khoảng 2% tổng năng lượng tiêu thụ ở Florida. Hơn nữa, việc đốt cháy còn giúp làm giảm khối lượng rắn của rác xuống tới 90% trước khi chúng được đưa vào các bãi chôn lấp. Điều này sẽ giúp tiết kiệm diện tích chôn lấp rác thải.

Trước khi siêu bão Irma tràn tới, Cục Bảo vệ Môi trường của Florida đã thành lập nhiều khu vực phế thải thiên tai nhằm thu gom rác thải từ các đống đổ nát cho những nhà máy tái chế năng lượng.

Đại diện xử lý chất thải rắn ở Florida cho biết, họ đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể rác thải chỉ trong vài ngày sau siêu bão.

Bloomberg đưa tin, các nhà máy tái chế năng lượng ở Florida được xây dựng chủ yếu vào những năm 1980, 1990. Một số nhà hoạt động môi trường cho biết, các nhà máy tái chế năng lượng dù sạch hơn so với trước đây, nhưng vẫn thải ra hàm lượng thủy ngân, dioxins và chì trong không khí.

Đốt rác không phải là phương pháp sản sinh ra năng lượng sạch nhất vì quá trình này phát thải lượng lớn khí CO2 vào bầu khí quyển. Do đó, các nhà chức trách cần phải cố gắng tìm ra một giải pháp thích hợp nhất để vừa giải quyết được vấn nạn rác thải vừa bảo vệ môi trường.

Nguồn: Inhabitat, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại