Động đất ở Hà Nội gây rung lắc nhiều nơi, người dân hốt hoảng chạy ra ngoài

Duy Anh |

Viện Vật lý địa cầu đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, song nhiều người dân ngạc nhiên vì cảm nhận rất rõ rệt sự rung lắc.

Tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại Mỹ Đức

Viện vật lý địa cầu cho biết, vào lúc 8 giờ 5 phút 35 giây sáng 25/3, một trận động đất có độ lớn 4.0 độ richter vừa xảy ra ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, gây rung lắc nhẹ, người dân trong khu vực tâm chấn có thể cảm nhận rõ rung lắc.

Tại nơi tâm chấn trận động đất, ông Phan Đức Trọng, Bí thư Đảng ủy xã Bột Xuyên, huyện Chương Mỹ cho biết rung lắc kéo dài khoảng 5 giây.

"Một số cán bộ văn phòng thấy lọ hoa, cây để trên bàn rung rung. Qua kiểm tra nhanh, chưa ghi nhận thiệt hại", ông Trọng nói với Tuổi Trẻ Online.

Đi làm xa, nhận được tin nhắn xã mình xảy ra động đất, anh Nguyễn Sơn, kiểm tra camera an ninh thấy cơn rung chấn kéo dài khoảng 2-3 giây. Con chó canh trang trại cảm nhận rõ rung lắc nên vùng dậy nghe ngóng. "Đồ đạc không bị hư hỏng, song người nhà hoảng hốt phải chạy vội ra ngoài", anh Sơn kể lại với VnExpress.

Tại một số tòa nhà cao tầng ở quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm,... người dân cũng cảm nhận rõ sự rung lắc.

Tuy Viện Vật lý địa cầu đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, nhưng nhiều người dân tỏ ra khá ngạc nhiên trước những dư chấn cảm nhận rõ rệt của trận động đất này.

Clip nhà cửa rung lắc, động vật giật mình vì những dư chấn do động đất. Video: Nguyễn Sơn

Trao đổi với phóng viên báo Điện tử VietnamPlus về thông tin trên, chuyên gia Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết những biểu hiện rung lắc trên là do dư chấn của trận động đất có độ lớn 4 vừa xảy ra tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Anh, trận động đất có độ sâu chấn tiêu của trận động đất vào khoảng 16km.

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cũng lưu ý thông thường những trận động đất dưới 5 độ được xem là trận động đất nhỏ, rất ít khi gây rủi ro thiên tai.

Những trận động đất từ 5-6 độ trở lên là động đất trung bình, có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai. Từ 6 trở lên là động đất lớn, nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao.

Động đất ở Hà Nội gây rung lắc nhiều nơi, người dân hốt hoảng chạy ra ngoài- Ảnh 1.

Bản đồ tâm chấn trận động đất tại Mỹ Đức, Hà Nội sáng 25/3- Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang theo dõi diễn biến động đất tại khu vực huyện Mỹ Đức, để thông báo kịp thời đến người dân.

Hà Nội nằm trên đới đứt gãy sông Hồng, chịu ảnh hưởng do dư chấn

Tạp chí Tri thức dẫn nghiên cứu của TS Nguyễn Đăng Túc, Viện Địa lý (Viện Hàn lâm KHCNVN) cho biết, đới đứt gãy sông Hồng bắt đầu từ Vân Nam (Trung Quốc) kéo dài đến vịnh Bắc Bộ với chiều dài khoảng 1.560 km.

Trên lãnh thổ Việt Nam, đới này tách thành đới đứt gãy sông Chảy và đới đứt gãy dọc thung lũng sông Hồng.

Động đất ở Hà Nội gây rung lắc nhiều nơi, người dân hốt hoảng chạy ra ngoài- Ảnh 2.

Đới đứt gãy sông Hồng (đường màu xanh lớn) chạy dọc từ Trung Quốc đến Việt Nam. Ảnh: Riverasiamap.org.

Đới sông Hồng hoạt động tích cực, chuyển dịch phải, gây ra động đất, nứt - trượt lở đất đá, lũ bùn đá, xói lở bờ sông, bờ biển, tạo ra các suối nước nóng, nước khoáng, gây các dị thường nồng độ radon, thủy ngân, địa nhiệt.

Vùng chịu ảnh hưởng của đới sông Hồng bao gồm những vùng dân cư rộng lớn, đông đúc, nhiều khu vực có vai trò quan trọng như các công trình thuỷ điện Thác Bà, Hòa Bình, các khu công nghiệp ở Phú Thọ, Hà Nội, Nam Định, hệ thống đê điều của đồng bằng Bắc Bộ, các mỏ khoáng sản, dầu khí, than nâu ở miền núi, trũng Hà Nội và vịnh Bắc Bộ.

Tại Việt Nam, đới gây nứt đất mạnh nhất ở Bất Bạt (Ba Vì), Phủ Lý (Hà Nam), Tân Hội (Đan Phượng), thôn Thượng (Tam Dương), Liên Mạc, Viên Nam (Mê Linh), Sen Chiểu, Linh Chiểu, Vân Cốc (Phúc Thọ), Kim Động (Hưng Yên). Tuy nhiên, các nhà khoa học không phát hiện các hoạt động ở khu vực nội thành Hà Nội.

Theo các chuyên gia, Thủ đô sẽ thường chịu các cơn rung, lắc nhẹ do dư chấn của các trận động đất khu vực lân cận và sẽ không gây thiệt hại.

Gần đây nhất, vào khoảng 20 giờ 43 phút ngày 24/12/2021, nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội đã cảm nhận có rung lắc mạnh. Nguyên nhân sau đó được xác định là do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 5,5 tại Lào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại