Động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra tại thủ đô Mexico City, các tòa nhà rung lắc mạnh

Thủy Thu |

Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra tại thủ đô Mexico khiến các tòa nhà trong thành phố rung chuyển mạnh.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 16/2 (giờ địa phương), trận động đất 7,2 độ richter xảy ra ở bang Oaxaca, phía Nam Thủ đô Mexico. Trước đó cơ quan này xác định trận động đất mạnh 7,5 độ richter.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy, các tòa nhà rung chuyển ở khắp thành phố Mexico và người dân trong thành phố đổ ra đường sau tiếng còi báo động.

Động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra tại thủ đô Mexico City, các tòa nhà rung lắc mạnh - Ảnh 1.

Người dân sợ hãi bỏ ra đường trong trận động đất. Ảnh: Rueters

Cục Bảo vệ Dân sự của Thành phố Mexico cho biết, hệ thống báo động toàn thành phố đã nhanh chóng được kích hoạt và hiện chưa có thiệt hại nào được báo cáo cho đến nay.

Chính quyền thành phố Mexico đã viết trên Twitter nhắc nhở người dân về việc kiểm tra xem các thiết bị dễ gây nguy hiểm như các đường ống dẫn khí khi trở về nhà.

Tháng 9 năm ngoái, một trận động đất mạnh ở trung tâm Mexico đã khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Tòa nhà rung chuyển trong động đất ở Mexico

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại