Động đất 6,1 độ richter gần Fukushima

Đ.K.L. |

19g26 tối 20-4, Reuters và CNA cho biết một trận động đất mạnh 6,1 độ richter xảy ra ở bờ biển phía tây bắc nước Nhật, gần Fukushima.

Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật cho biết trận động đất chỉ mạnh 5,6 độ richter và chưa đưa ra cảnh báo sóng thần sau khi có trận động đất.

Năm 2011, một trận động đất mạnh 9 độ richter gây ra thảm họa sóng thần tại Fukushima. Những đợt sóng thần khi đó cao đến 45m. Thiệt hại lớn nhất mà thảm họa này gây ra là những tác hại rò rỉ hạt nhân.

Vào tháng 3-2015, Đặc vụ cảnh sát quốc gia Nhật cho biết thảm họa động đất - sóng thần đã làm 15.894 người chết, 6.152 người bị thương và 2.562 người khác mất tích.

Theo thống kê năm 2014 có 127.290 tòa nhà sập hoàn toàn, 272.288 công trình sập phân nửa và 747.899 công trình hư hại một phần.

Tuần rồi, miền nam nước Nhật hứng chịu liên tiếp hai trận động đất tại Kyushu, làm 44 người thiệt mạng, 1.000 người bị thương và 100.000 mất nhà cửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại