Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng hoạt động lật đổ chế độ ở nước ngoài

Hải Võ |

Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cam kết rằng nếu ông thắng cử tổng thống, Mỹ sẽ không can thiệp vào công việc của các nước khác và lật đổ chế độ - Sputnik News đưa tin.

"Chúng tôi sẽ sử dụng lực lượng quân sự chỉ trong những trường hợp rất quan trọng đối với an ninh quốc gia. Chúng tôi sẽ ngừng cố gắng tham gia vào việc xây dựng nền dân chủ (ngoài Mỹ) và lật đổ chế độ, cũng như tham gia vào tình huống mà trong đó chúng tôi không có quyền can thiệp," ông Trump nói khi phát biểu tại cuộc biểu tình ủng hộ ông ở Selma, Bắc Carolina.

Bầu cử Tổng thống và đa số Quốc hội Mỹ sẽ được tổ chức vào thứ Ba tuần tới, ngày 8/11.

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange dự đoán, ông Trump sẽ trở thành người đứng đầu tiếp theo của chính phủ Mỹ

"Trump sẽ không để cho người khác thắng mình," Julian Assange nói với kênh truyền hình RT của Nga.

Theo Assange, tại Mỹ có quá nhiều mối liên kết tương hỗ để giúp Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống.

"Ngoài các phương tiện truyền thông, còn có các ông chủ sở hữu phương tiện truyền thông và các nhà báo," ông Assange nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại