"Dọn rác trên không gian mạng": VTV một lần nữa nhắc về cuộc khẩu chiến của các nghệ sĩ và những tin giả gây nhức nhối

Hương Hương |

Chương trình trực tiếp nhắc tên một số nghệ sĩ, thẳng thắn phê phán các sản phẩm âm nhạc "rác" lan truyền trên mạng xã hội và loạt tin giả gây hoang mang dư luận.

Tối ngày 29/9 VTV1 phát sóng chương trình "Đối diện" tháng 9 với chủ đề "Dọn rác trên không gian mạng" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nội dung chương trình tập trung phê phán các sản phẩm "rác" được lan truyền trên không gian mạng, các tin giả tràn lan, thông tin kích động, hình ảnh, hành vi phản văn hoá,...

Đáng chú ý, hàng loạt nghệ sĩ, tin giả "Bác sĩ Khoa" và "bà rút ống thở cháu mới sinh" của nhóm từ thiện và cuộc công kích "khẩu chiến" trên mạng xã hội có một số nghệ sĩ nổi tiếng cũng được chương trình cũng đề cập trực tiếp với nội dung phê phán gay gắt.

Mở đầu chương trình, VTV nói về thực trạng mạng xã hội hiện nay: "Trong thời đại bùng nổ thông tin, sự vô tình hay cố tình của thiểu số người dùng mạng xã hội khi lan truyền thông tin sai trái, phát tán hình ảnh phản văn hóa hay những nội dung tục tĩu đội lốt sản phẩm văn hóa nghệ thuật đang làm lây lan virus độc hại trên không gian mạng".

Trong vấn đề tin giả, Angela Phương Trinh và loạt bài đăng từng gây tranh cãi được nhắc đến với nội dung "người nổi tiếng bỗng trở thành chuyên gia chữa Covid-19 với những bài thuốc có thành phần và cái tên mỹ miều là "địa long" hay dân gian gọi là giun đất".

Dọn rác trên không gian mạng: VTV một lần nữa nhắc về cuộc khẩu chiến của các nghệ sĩ và những tin giả gây nhức nhối - Ảnh 1.

Angela Phương Trinh và loạt bài đăng được lên sóng.

Việc người làm công tác thiện nguyện cũng tung tin giả vụ livestream trên trang "Giang Kim cúc và Cộng sự" về câu chuyện cháu "Bà ngoại rút ống thở của cháu" cũng được chương trình đề cập trong nội dung tin giả. "Những chia sẻ này đã làm tổn thương sâu sắc người thân của cháu bé vì thực tế cháu đã mất trên đường đến bệnh viện. Chủ tài khoản fanpage bị xử phạt 10 triệu đồng", VTV nhấn mạnh.

Dọn rác trên không gian mạng: VTV một lần nữa nhắc về cuộc khẩu chiến của các nghệ sĩ và những tin giả gây nhức nhối - Ảnh 2.

Clip livestream trên trang "Giang Kim cúc và Cộng sự".

Chương trình tiếp tục đề cập và thẳng thắn phê phán sản phẩm âm nhạc "rác" đang được lan truyền trên mạng xã hội. Một số nghệ sĩ như Phí Phương Anh, Bình Gold, Rhymastic, Torai9,... cũng trực tiếp bị gọi tên.

Cụ thể, Phí Phương Anh được nhắc tên cùng MV "Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em" và được đánh giá "ca từ hết sức nhảm nhí, dung tục". Với Bình Gold cùng MV Lái Máy Bay chương trình cho biết: "Những hình ảnh và ca từ này có thể khiến bất cứ ông bố, bà mẹ nào rùng mình lo sợ nếu con mình xem và học theo".

Sau đó, VTV nhắc lại trận chiến nảy lửa giữa 2 rapper nổi tiếng là Torai9 và Rhymastic từ loạt mâu thuẫn diễn ra trong lúc 2 chương trình Rap Việt và King Of Rap lên sóng và đề cập âm nhạc còn trở thành công cụ để đả phá, mạt sát lẫn nhau.

Dọn rác trên không gian mạng: VTV một lần nữa nhắc về cuộc khẩu chiến của các nghệ sĩ và những tin giả gây nhức nhối - Ảnh 3.

NSƯT Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long bình luận về loạt sản phẩm âm nhạc này: "Quá tồi tệ. Ảnh hưởng sâu sắc đến một thế hệ mới. Đến bản thân chúng ta còn không nghe được và thấy phản cảm. Những lời hát đó còn không bao giờ được phát ngôn từ miệng những người bình thường chúng ta nói chuyện với nhau ở quán cà phê, huống hồ là lên đại chúng, YouTube và nhiều các kênh truyền thông. Chúng ta không lường trước được những gì xảy ra".

Ngoài ra, chương trình tiếp tục đề cập đến những cuộc "khẩu chiến", bới móc nhau trên mạng xã hội đang bùng nổ trong vài tháng qua cuốn theo nhiều người nổi tiếng, người của công chúng tham gia. Một cựu siêu mẫu nổi tiếng với việc livestream chửi bậy và một nam ca sĩ hạng A cũng được đưa hình ảnh (đã làm mờ) để minh họa cho chủ đề nhức nhối này.

Một số nghệ sĩ được che mặt để minh họa cho chủ đề.

"Đáng báo động những livetream như vậy có hàng trăm nghìn người theo dõi. Theo sau họ là những lời tục tĩu, chửi thề phát ngôn gây sốc bình luận miệt thị. Đống rác ngôn từ khổng lồ gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường mạng", VTV tiếp tục bình luận.

Với vấn đề này, Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương nêu quan điểm: "Lên mạng chửi bậy không khác gì đứng giữa đường, giữa phố chửi bậy. Họ tưởng rằng họ làm vậy sẽ được nổi tiếng hơn, nhưng những hành động vô văn hóa ấy đã bị chính dân mạng lên án. Họ tưởng họ có quyền làm thế nhưng không. Tình trạng nghiêm trọng chúng ta phải chỉnh sửa, nắn nó lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại