Đón nhận một loạt thông tin tiêu cực, Phố Wall quay đầu giảm điểm, Dow Jones ghi nhận quý tồi tệ nhất kể từ năm 1987

Giang Ng |

Kết thúc phiên 31/3 - phiên cuối cùng của quý I, chứng khoán Mỹ giao dịch tiêu cực, khi nhà đầu tư khép lại 3 tháng biến động mang tính lịch sử khi đối diện với đại dịch Covid-19.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 410,32 điểm, tương đương 1,8%, ở mức 21.917,16 điểm. S&P 500 mất 1,6% còn 2.584,59. Nasdaq Composite rớt gần 1% và chốt phiên với 7.700,10. Có lúc trong phiên, Dow Jones tăng 152 điểm.

Chỉ số Dow và S&P 500 đều ghi nhận một quý I tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay, lần lượt mất 23,2% và 20%. Ngoài ra, Dow Jones cũng có quý tệ nhất kể từ năm 1987, trong khi S&P 500 có mức giảm theo quý lớn nhất kể từ năm 2008.

Hơn nữa, Phố Wall cũng ghi nhận đà rớt điểm mạnh trong tháng này. Chỉ số Dow và S&P 500 mất lần lượt 13,7% và 12,5% trong tháng 3, ghi nhận mức giảm tồi tệ nhất trong 1 tháng kể từ năm 2008. S&P 500 và Dow Jones cũng ghi nhận biến động ít nhất 1% ở 21 trong 22 ngày giao dịch trong tháng này.

Đón nhận một loạt thông tin tiêu cực, Phố Wall quay đầu giảm điểm, Dow Jones ghi nhận quý tồi tệ nhất kể từ năm 1987 - Ảnh 1.

Diễn biến của 3 chỉ số lớn trong quý vừa qua.

Thị trường đồng loạt rớt điểm ở phiên này khi đón nhận một số thông tin tiêu cực về Covid-19:

- Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết các trường hợp nhiễm virus corona ở bang này đã tăng 14% chỉ sau một đêm lên hơn 75.000.

= Goldman Sachs dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua sự sụt giảm chưa từng thấy trong quý II, nhưng sự phục hồi sau đó sẽ đạt tốc độ nhanh nhất trong lịch sử.

- Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm mạnh. Conference Board ngày hôm qua cho biết chỉ số niềm tin tiêu dùng của đã giảm xuống 120 đoeemr trong tháng này từ mức 132,6 vào tháng 2.

- Các cổ phiếu ngân hàng như JPMorgan Chase, Citigroup và Bank of America tiếp tục rớt điểm. JPMorgan và Citi lần lượt giảm 3,6% và 4,5%, trong khi Bank of America mất 3,7%. Cổ phiếu nhóm này chịu áp lực lớn trong tuần này vì lãi suất giảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại