Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Thái

THANH HẢI |

Chiều 14/1, ĐT Việt Nam đã đáp xuống sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về được đánh giá vô cùng khó khăn vào ngày 16/1 tới, các tuyển thủ thậm chí ra sân tập ngay trong buổi tối.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Thái - Ảnh 1.

Sau trận hòa 2-2 với Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã có một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn và được truyền nước để hồi phục thể lực, trước khi lên máy bay sang Thái Lan, sẵn sàng thử thách cực đại tại Thammasat. Chiều 14/1, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok.

Trong suốt hành trình, chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra khá trầm tư. Rõ ràng ông không muốn kết thúc hành trình với ĐT Việt Nam bằng một thất bại, đồng thời khát khao trả mối hận với Thái Lan cách đây 1 năm ở bán kết AFF Cup 2020. Thế nhưng tỷ số 2-2 đặt ra thách thức lớn, khi chúng ta phải chơi trước 25.000 người hâm mộ Thái Lan ở Thammasat.

Hôm nay (15/1), ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập chính tại Thammasat, song HLV Park Hang-seo không muốn chờ đợi. Ngay khi rời sân bay, các tuyển thủ đồng loạt lên xe bus di chuyển về khách sạn.

Quang Hải, Tiến Linh cùng những người đã ra sân ở trận lượt đi tại Mỹ Đình được ở lại khách sạn để phục hồi, trong khi số còn lại tới OJ Arena để tập luyện ngay. Mặt sân khá đẹp nhưng vì các tuyển thủ đến khi trời đã tối, muỗi trở thành vấn đề lớn với họ.

Điều ngạc nhiên là HLV Park Hang-seo không có mặt ở OJ Arena. Điều hành buổi tập là các trợ lý. Dường như chiến lược gia 65 tuổi muốn dành thời gian tại khách sạn để cùng các cầu thủ đá chính rút tỉa các bài học sau trận lượt đi. Chúng ta đã nhập cuộc không tệ và ghi bàn mở tỷ số, nhưng đánh rơi chiến thắng vì sai lầm cá nhân cũng như sự mất tập trung. Những điều này không được phép lặp lại ở Thammasat nếu ĐT Việt Nam vẫn muốn giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại