Đối tượng có thẻ sĩ quan dự bị ngang nhiên bán "cái chết trắng" tại khách sạn

Minh Toàn |

Công an bắt giữ nhóm thanh niên 9X mua bán tàng trữ chất ma tuý thủ súng bắn bi, dao,... giao dịch ở khách sạn, nơi công cộng ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Tân vừa triệt phá thành công 1 nhóm thanh niên chuyên mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý ở khu vực.

Nhóm đối tượng gồm: Trần Minh Lương (SN 1990, ngụ quận 5), Nguyễn Ngọc Phú (SN 1991) và Trần Thanh Phi (SN 1991, cùng ngụ quận 6) bị bắt giữ để điều tra về hành vi "mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Đối tượng có thẻ sĩ quan dự bị ngang nhiên bán cái chết trắng tại khách sạn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Qua đeo bám địa bàn, trinh sát công an phát hiện Lương là đối tượng thường xuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên địa bàn. Đáng nói, Lương cùng đồng bọn và các con nghiện giao dịch ở khách sạn, nơi công cộng…

Chiều 30/12/2019, trinh sát công an phát hiện Lương đi giao ma tuý ở đường số 18B, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân nên ập vào khống chế bắt giữ. Qua kiểm tra, công an thu 2 gói ni lông chứa 49,99 gam ma tuý đá.

Cùng lúc, trinh sát ập vào khách sạn ở đường Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc A bắt quả tang Phi đang tàng trữ nhiều gói ma tuý cùng hàng chục viên nén ma tuý. Bên cạnh đó, công an thu giữ 1 thẻ sĩ quan dự bị mang cấp uý do Bộ tư lệnh quân khu 7 cấp. Công an xác định Phi là đảng viên dự bị.

Đối tượng có thẻ sĩ quan dự bị ngang nhiên bán cái chết trắng tại khách sạn - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ.

Tối cùng ngày, trinh sát Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an quận 6 ập vào căn nhà ở đường Hậu Giang, quận 6. Tại đây, công an bắt Phú và thu giữ gần 50 gam ma tuý đá. Khám xét nơi ở của Phú công an thu nhiều ma tuý tổng hợp, súng bắn bi, dao…

Bước đầu, Lương khai nhận mua ma tuý từ Phú để bán cho con nghiện. Còn Phú khai mua ma tuý của 1 đối tượng là Be. Cả 2 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, Be chuyển hàng tới gần bến xe Miền Tây rồi Phú tới lấy về giao cho Phi đi gặp Lương ở khách sạn để bán ma tuý.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại