Đời tư thăng trầm của diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”

Trúc Chi (t/h) |

Sau 22 năm công chiếu dàn diễn viên phim “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” vẫn nhận được sự quan tâm, cặp đôi chính trong phim hiện người viên mãn, kẻ sụp đổ sự nghiệp.

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài do truyền hình Đài Loan sản xuất năm 1999. Với nội dung vừa hài hước vừa bi kịch, bộ phim gây tiếng lớn ở thị trường phim Châu Á. Sau 22 năm, dàn diễn viên chính của phim có nhiều đổi thay sau nhiều sóng gió đời thường.

Đời tư thăng trầm của diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” - Ảnh 1.

Hai diễn viên chính Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Nam chính đóng Lương Sơn Bá lao đao sự nghiệp

La Chí Tường đến với phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài khi mới 20 tuổi và "chân ướt chân ráo" gia nhập showbiz với gương mặt phúc hậu. Dù còn non kinh nghiệm nhưng La Chí Tường nhập vai nhiều cảm xúc. Sau bộ phim, tên tuổi của anh nổi lên như “diều gặp gió”.

Đời tư thăng trầm của diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” - Ảnh 2.

Nhờ hiệu ứng của bộ phim, La Chí Tường vụt sáng thành sao.

Ở đỉnh cao sự nghiệp La Chí Tường nhận được nhiều quảng cáo đắt tiền cũng như phim ăn khách, tuy nhiên đời tư của anh không được suôn sẻ như sự nghiệp. Anh không ít lần dính tin đồn hẹn hò, ngoại tình.

Nam diễn viên từng điêu đứng sự nghiệp khi người yêu cũ là hot girl Châu Dương Thanh bất ngờ bóc phốt, chỉ trích nam diễn viên có yêu đương lăng nhăng, quan hệ bừa bãi.

Đời tư thăng trầm của diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” - Ảnh 3.

La Chí Tường và người yêu cũ.

Ngay sau vụ bê bối xảy ra, nam diễn viên phải đăng đàn xin lỗi đến 2 lần mới khiến bạn gái cũ tạm dừng tung ra các chứng cứ vạch trần nhân cách tồi tệ của anh. Sau đó, anh bị cắt nhiều hợp đồng quảng cáo, chương trình, phim ảnh. Sự nghiệp của nam diễn viên cũng chững lại từ đó.

Hạnh phúc đời thường của Lương Tiểu Băng đóng vai Chúc Anh Đài

Lương Tiểu Băng là Á hậu của Hông Kông vào năm 1990, cô thủ vai Chúc Anh Đài. Sau bộ phim, tên tuổi của nữ diễn viên phủ sóng tại nhiều quốc gia Châu Á.

Khán giả không khỏi bất ngờ khi biết Lương Tiểu Băng nên duyên vợ chồng vào năm 2000 với Trần Gia Huy, người đóng vai Mã Văn Tài trong phim.

Đời tư thăng trầm của diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” - Ảnh 4.

Khi cặp đôi quyết định kết hôn, người đẹp vấp phải nhiều định kiến vì lúc đó Lương Tiểu Băng là ngôi sao hạng A còn chồng cô thì không mấy được mọi người biết đến. Năm 2007, họ có con chung, kể từ đó, Lương Tiểu Băng giảm đóng phim để tập trung lo cho gia đình nhỏ.

Sau khi lấy chồng sinh con nữ diễn viên cũng hạn chế nhận phim mới, từ khi ít đóng phim, kinh tế của cô và ông xã có phần giảm sút, tuy nhiên họ vẫn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hôn nhân.

Đời tư thăng trầm của diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” - Ảnh 5.

Sau 20 năm, cuộc hôn nhân giữa nàng Chúc Anh Đài Lương Tiểu Băng và chàng Mã Văn Tài Trần Gia Huy vẫn hạnh phúc.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng gặp không ít khó khăn, vào năm 2012, làng giải trí Hồng Kông xôn xao trước tin Lương Tiểu Băng ngoại tình với một sao nam trẻ tuổi của TVB. Khi tin đồn nổ ra, Lương Tiểu Băng thẳng thắn chỉ trích những thông tin vô căn cứ. Còn chồng cô cũng lên tiếng bênh vực vợ hết mình.

Đời tư thăng trầm của diễn viên “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” - Ảnh 6.

Ở tuổi 52 nàng Chúc Anh Đài có hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Hiện tại nữ diễn viên Lương Tiểu Băng vẫn đóng phim, dự sự kiện và tham gia show truyền hình để duy trì cuộc sống. Thỉnh thoảng, người đẹp gây bất ngờ bởi vóc dáng sang chảnh cùng làn da khỏe khoắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại