Đội trưởng Quế Ngọc Hải khen Văn Lâm, lý giải tình huống "cảm tử" cứu thua của Văn Hậu

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

Quế Ngọc Hải bày tỏ sự tự hào với màn trình diễn của các đồng đội, tuy nhiên vẫn cảm thấy tiếc nuối khi Việt Nam chỉ có được 1 điểm trước Thái Lan.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, Quế Ngọc Hải cho rằng Việt NamThái Lan mỗi đội đã chơi tốt trong 1 hiệp đấu:

"Tôi nghĩ rằng 2 đội đã vào sân với quyết tâm cao và đều muốn giành chiến thắng. Hiệp 1 chúng tôi chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn. Hiệp 2 thì Thái Lan cũng lấy lại được thế trận và thi đấu khá tốt.

Tôi nghĩ rằng cả hai đội đều có thể hài lòng với 1 điểm bởi vì thế trận khá cân bằng. Việc giành 1 điểm với chúng tôi cũng là tốt rồi vì duy trì được vị trí đầu bảng G. Tất nhiên khi được thi đấu trên sân nhà thì toàn đội đều muốn giành kết quả tốt nhất là 3 điểm. Dù sao thì với những gì đã thể hiện, tôi vẫn tự hào cùng các đồng đội đã chiến đấu hết mình".

Đội trưởng Quế Ngọc Hải khen Văn Lâm, lý giải tình huống cảm tử cứu thua của Văn Hậu - Ảnh 1.

"Băng đội trưởng của tôi có thêu lá cờ Việt Nam. Điều đó mang đến cho tôi niềm tự hào dân tộc và tôi rất tự hào khi là đội trưởng của ĐTQG" - Quế Ngọc Hải.

Đặc biệt, trung vệ đội trưởng của tuyển Việt Nam đã dành nhiều lời khen dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm và hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu.

"Tôi nghĩ toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực. Về mặt cá nhân thì tôi cho rằng Đặng Văn Lâm xuất sắc nhất với những pha cản phá xuất thần. Đặc biệt là pha cản phá phạt đền thì Văn Lâm đã làm rất tốt công việc của mình, tạo điểm tựa cho tất cả cầu thủ thi đấu ở phía trên".

"Còn về tình huống Văn Hậu dũng cảm cứu thua ở cuối trận, tất cả hậu vệ của tuyển Việt Nam đều lăn xả hết mình như vậy. Tôi nghĩ rằng khi khoác lên mình màu áo ĐTQG thì chúng tôi luôn luôn muốn cống hiến hết mình vì lá cờ Tổ quốc và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng tôi không ngại những chấn thương hay va chạm để có thể mang về kết quả tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam".

Đội trưởng Quế Ngọc Hải khen Văn Lâm, lý giải tình huống cảm tử cứu thua của Văn Hậu - Ảnh 2.

Tình huống Văn Hậu lăn xả, sẵn sàng đưa đầu ra ngay trước tầm chân đối thủ để cản bóng.

Nói về việc hàng phòng ngự đã có một ngày khóa chặt được Chanathip, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan, Quế Ngọc Hải cho biết:

"Việc khóa chặt Chanathip đến từ sự tập trung của hàng phòng ngự, hàng tiền vệ. Không chỉ riêng Chanathip mà các cầu thủ khác của Thái Lan đều có khả năng chuyên môn rất tốt nhưng chúng tôi luôn luôn thi đấu tập trung. Tôi nghĩ rằng điều đó đến từ việc chăm chỉ tập luyện, tập trung trong tất cả buổi tập và thi đấu hết mình".

Cùng với đó, trung vệ này cũng gửi lời tri ân tới tiền đạo Anh Đức, người quyết định chia tay ĐTQG sau trận gặp Thái Lan, đồng thời chúc HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam thành công trong chiến dịch chinh phục huy chương vàng SEA Games 30.

"Hôm nay là trận đấu cuối cùng của năm 2019 khá thành công sau 2018. Bóng đá Việt Nam đã có 2 năm với rất nhiều thành công. Tôi nghĩ những kết quả đó hoàn toàn xứng đáng bởi vì những gì HLV trưởng Park Hang-seo, BHL và tất cả cầu thủ đã nỗ lực, chăm chỉ tập luyện trong suốt 2 năm vừa qua.

Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như tiền đạo Anh Đức, người sẽ chia tay ĐTQG sau trận đấu này. Tôi chúc Anh Đức sẽ thành công trong lựa chọn mới của mình. Tôi cũng gửi lời chúc HLV trưởng, BHL, các cầu thủ U22 cùng 2 cầu thủ tham dự SEA Games 30 (Hùng Dũng và Trọng Hoàng). Tôi nghĩ tất cả mọi người đã sẵn sàng bước vào chiến dịch và rất quyết tâm giành tấm huy chương vàng lịch sử cho bóng đá Việt Nam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại