Đội trưởng Omar lý giải sự sa sút phong độ của FLC Thanh Hóa

THIỆN AN |

Đội trưởng Omar Faye của FLC Thanh Hóa có những lý giải cho việc sa sút phong độ của đội bóng xứ Thanh thời gian qua.

18h, ngày 25/4, FLC Thanh Hóa sẽ có trận đấu cuối cùng tại AFC Cup 2018 gặp Yangon United trên sân Mỹ Đình.

FLC Thanh Hoá không còn cơ hội đi tiếp ở sân chơi này khi tấm vé duy nhất của bảng G đã nằm trong tay Yangon United. Đại diện của Myanmar sẽ là đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng ở lượt trận cuối.

Dù đã hết động lực nhưng cả trợ lý Nguyễn Chí Công và đội trưởng Omar Faye của đội bóng xứ Thanh đều khẳng định sẽ thi đấu hết sức vì danh dự trong cuộc họp báo trước trận.

Đội trưởng Omar lý giải sự sa sút phong độ của FLC Thanh Hóa - Ảnh 1.
Đội trưởng Omar của FLC Thanh Hóa.

“Thời gian vừa qua, vì nhiều lý do nên chúng tôi có phong độ không tốt và đã không còn cơ hội đi tiếp ở AFC Cup dù ban đầu đội đặt ra mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên toàn đội vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai.”– Omar nói.

Lý giải cho sự sa sút của đội nhà, Omar chia sẻ thêm: “Trong mùa giải năm nay, chúng tôi có nhiều cầu thủ mới. Vì thế, giữa những người mới và người cũ có ít thời gian để hiểu nhau cả trên sân bóng lẫn trong cuộc sống. Tôi hy vọng trong tương lai gần, khi càng thi đấu với nhau nhiều thì chúng tôi sẽ càng hiểu nhau hơn.”

FLC Thanh Hóa hiện đứng thứ 3 ở bảng G với 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua, bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Bali United nhưng kém hiệu số bàn thắng bại và kém đội đứng đầu Yangon United 7 điểm.

Đội trưởng Omar lý giải sự sa sút phong độ của FLC Thanh Hóa - Ảnh 2.
FLC Thanh Hóa xếp thứ 3 ở bảng G trước lượt trận cuối.

Ở sân chơi quốc nội, FLC Thanh Hóa đang đứng thứ 6 trên BXH với 8 điểm sau 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả không như mong muốn này khiến HLV trưởng HLV Marian Mihai phải từ chức và trợ lý Hoàng Thanh Tùng lên tạm quyền.

Tuy nhiên, ông Marian Mihai cho rằng, việc ông “mất ghế” ở đội bóng xứ Thanh là do một số cầu thủ cố tính tìm cách “hạ bệ” ông và điều này khiến dư luận nghi ngờ về sự mất đoàn kết trong nội bội đội bóng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại