Sau lời khiêm tốn trong phòng họp báo, đội trưởng Malaysia nói điều khiến VN phải ngại

Đoàn Dự |

Đội trưởng Malaysia, Zaquan Adha đang rất tự tin vào việc chiến thắng Việt Nam tối nay.

Hôm qua, trong phòng họp báo trước trận gặp Việt Nam, HLV Malaysia ông Tan Cheng Hoe chia sẻ khá khiêm tốn:

"Việt Nam là ứng cử viên nặng ký, nên hi vọng Malaysia trình diễn tốt như hai trận đầu. Việt Nam có được ngày nghỉ tốt hơn, nên có lợi thế hơn.

HLV Park Hang-seo đang rất được ủng hộ từ người hâm mộ, cùng niềm tin và sự yêu mến tuyệt đối từ các cầu thủ, bên cạnh đó Malaysia có quyền được toan tính sau 2 trận thắng đầu tiên, nên Malaysia sẽ hướng đến 1 điểm trên sân khách".

Về phần mình, đội trưởng Malaysia Zaquan Adha cũng tỏ ra thận trọng: "Trận đấu ngày mai, Malaysia sẽ cố gắng phát huy sự hưng phấn có được sau 2 trận toàn thắng, dẫu vậy, trước đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế, kỷ luật vẫn là điều được chúng tôi đặt lên hàng đầu.

Malaysia sẽ chủ động chơi phòng ngự, bởi Việt Nam chắc chắn sẽ chơi tấn công. Malaysia sẽ cực kỳ chú trọng vào một số cá nhân có khả năng bùng nổ, đặc biệt là đội trưởng Văn Quyết".

Sau lời khiêm tốn trong phòng họp báo, đội trưởng Malaysia nói điều khiến VN phải ngại - Ảnh 1.

Thế nhưng khi trả lời BTC AFF Cup, Zaquan Adha lại chia sẻ với phong thái tự tin hơn hẳn, thậm chí không hề e ngại Việt Nam: "Mấu chốt trận tới chỉ có một, đấy là bất kể Việt Nam đá kiểu gì, HLV nói rằng chúng tôi cứ đá tốt kiểu của mình, đoàn kết thành một khối, sẽ thắng tất.

Không quan trọng Việt Nam chơi kiểu gì, nếu muốn thắng chúng tôi cần tập trung và đoàn kết với nhau".

Thậm chí, đội trưởng Malaysia cho biết, mình và đồng đội đã nghĩ về chức vô địch: "Tất nhiên, tôi biết là mọi người đang nói đến chuyện Việt Nam hoặc Thái Lan sẽ vô địch. Nhưng các bạn cứ xem World Cup đấy, ai cũng bảo Brazil sẽ vô địch nhưng không. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra và Malaysia có thể vô địch một lần nữa".

Kết lại phần phỏng vấn, Zaquan Adha nói: "Chúng tôi đã có 6 điểm sau 2 trận. Trận gặp Việt Nam tất nhiên không dễ dàng vì họ là một đội bóng mạnh nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào cách chơi của mình.

Chúng tôi đá sân khách nên sẽ phải tập trung và thể hiện được 100% khả năng, có như vậy mới đạt kết quả tốt, hòa hoặc thắng, để thuận lợi vào vòng trong".

Sau lời khiêm tốn trong phòng họp báo, đội trưởng Malaysia nói điều khiến VN phải ngại - Ảnh 2.

Cũng trả lời BTC AFF Cup, Quang Hải cho biết: "Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã được chuẩn bị tốt để chiến thắng. Với sự ủng hộ của NHM nước nhà, chiến thắng là mục tiêu duy nhất.

Sự ủng hộ của NHM sẽ là động lực để chúng tôi thi đấu tốt. Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến và sẽ chơi như một đội để giúp NHM hạnh phúc".

Với việc đội có 15/23 cầu thủ thuộc lứa U23, Quang Hải cho biết: "Quả là trong đội có nhiều cầu thủ trẻ và chúng tôi đã chơi với nhau rất lâu ở những đội trẻ, giúp mọi người hiểu rõ về lối chơi từ đó mang đến lợi thế cho tuyển Việt Nam.

Trước mỗi giải đấu tôi luôn cố gắng để làm tốt nhất có thể, nhưng không phải về mặt cá nhân mà về mặt tập thể, cho thành tích chung, hướng tới chiến thắng. Nếu chúng tôi có thể làm được điều đó, tôi tin Việt Nam sẽ vô địch".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại