Đời truân chuyên của nàng Hoa hậu cả đời mang tiếng "cướp" chồng

Pa Dun |

Nhiều năm qua đi, cái danh "giật chồng" vẫn mãi đi theo nàng Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong.

Nàng Hoa hậu nổi tiếng nhất Hong Kong

Sinh năm 1970, Lý Gia Hân được mệnh danh là Hoa hậu xinh đẹp nhất Hong Kong.

Sở hữu trong mình dòng máu lai của Bồ Đào Nha và Thượng Hải, từ nhỏ Lý Gia Hân đã sở hữu nhan sắc hơn người.

Từ năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân đã lọt vào mắt xanh của các nhà đạo diễn. Từ khi chưa biết gì, Lý Gia Hân đã xuất hiện thường xuyên trên các clip quảng cáo đồ cho trẻ em.

Năm 14 tuổi, cô bắt đầu theo nghiệp người mẫu và từng từ chối làm diễn viên vì muốn trở thành tiếp viên hàng không.

Những tưởng tuổi thơ của Lý Gia Hân sẽ ngập tràn hạnh phúc nhưng thực chất nó lại là những cuộc cãi vả không hồi kết của bố mẹ.

Đời truân chuyên của nàng Hoa hậu cả đời mang tiếng cướp chồng  - Ảnh 1.

Lý Gia Hân (bên phải) thời thi Hoa hậu Hong Kong.

Chuyện cha mẹ cãi nhau, đồ đạc bị đập phá là điều diễn ra như cơm bữa ở gia đình của Lý Gia Hân.

Năm Lý Gia Hân 17 tuổi, cha mẹ cô đường ai nấy đi. Từ đó, cô gái xinh đẹpc ũng không còn gặp lại cha mình và họ hàng bên nội.

Trải qua nhiều biến cố, được sự động viên của mẹ và họ hàng bên ngoại, Lý Gia Hân đã đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do đài TVB tổ chức.

Đời truân chuyên của nàng Hoa hậu cả đời mang tiếng cướp chồng  - Ảnh 2.

Và danh hiệu Hoa hậu Hoa kiều năm đó đã đưa Lý Gia Hân tới làng giải trí.

Đội vương miện Hoa hậu Hong Kong từ năm 18 tuổi, Lý Gia Hân khi đó đã tự tin nói: "Mỗi người đều có thể tự quyết định vận mệnh". Đến nay, cô một lần nữa khẳng định: "Thế giới này thật rộng lớn, nhưng tự bạn có thể chọn hướng đi cho mình".

Cũng từ đó tới nay, cô luôn được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Hong Kong.

"Bình hoa di động" của làng giải trí Hong Kong

Lý Gia Hân đẹp là điều mà không ai có thể phủ nhận nhưng kỹ năng diễn xuất của cô lại là điều không ai có thể thừa nhận.

Trở thành Hoa hậu Hong Kong, con đường sự nghiệp của Lý Gia Hân như được trải thảm đỏ. Với sự nâng đỡ của TVB, Lý Gia Hân liên tục xuất hiện trong những tác phẩm lớn như "Phương Thế Ngọc", "Thiện nữ u hồn 2", "Đọa lạc thiên sứ"...

Đời truân chuyên của nàng Hoa hậu cả đời mang tiếng cướp chồng  - Ảnh 3.

Lý Gia Hân Lê Minh

Dù được ưu ái diễn ở những tác phẩm lớn nhưng khả năng diễn xuất của Lý Gia Hân gặp rất nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp không khám gì bình hoa di động khi đóng phim chỉ nhờ nhan sắc.

Trong thời gian còn gắn bó với truyền hình, cô chỉ có một tác phẩm nổi tiếng là Nguyên Chấn Hiệp bên cạnh nam tài tử Lê Minh.

Thực tế, người đẹp được nhắc đến nhiều với bộ phim này nhờ tạo hình đẹp và đặc biệt là những tin đồn tình cảm với Lê Minh.

Sự nghiệp truyền hình của Lý Gia Hân khá khiêm tốn so với các hoa hậu khác. Dù vậy, cô là một trong số ít những người đẹp sớm đến với điện ảnh dù chưa đạt được thành tựu với những bộ phim màn ảnh nhỏ.

Từ năm 1990 đến 2003, Lý Gia Hân liên tục được các đạo diễn ưu ái cho các vai diễn điện ảnh. Có năm, cô còn nhận 4 phim liên tục. Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Gia Hân chưa bao giờ được đánh giá cao, cô cũng không mấy khi được đóng vai chính trong các tác phẩm lớn.

Trong suốt quá trình hoạt động trong làng nghệ thuật, Lý Gia Hân chưa giành được một giải thưởng nào có gắn với hai chữ "diễn viên".

Chán nản vì bị chê bai, người đẹp dần tử bỏ việc đóng phim quay sang đóng quảng cáo. Có vẻ việc này phù hợp với nhan sắc của Lý Gia Hân hơn thay vì đóng phim khổ cực.

Hai lần mang danh cướp chồng

Có lẽ từ đa đoan là từ hợp nhất dành cho những người đàn bà đẹp như Lý Gia Hân. Xinh đẹp, quyến rũ, Gia Hân luôn là cô gái trong mộng của rất nhiều đàn ông. Nhưng đường tình của cô lại vô cùng gập gềnh.

Trong cuộc đời mình, Lý Gia Hân từng có nhiều người đàn ông đi bên đời. Một trong số đó là đại gia Lưu Loan Hùng.

Ở thời điểm yêu nhau, quý ông họ Lưu giàu có không tiếc món quà đắt tiền nào để lấy lòng "bóng hồng" của mình. Câu chuyện sẽ không gây tranh cãi nhiều nếu như Lưu Loan Hùng chưa có vợ. Hơn nữa, đại gia này lại hơn hoa hậu tới 20 tuổi.

Đời truân chuyên của nàng Hoa hậu cả đời mang tiếng cướp chồng  - Ảnh 4.

Lý Gia Hân và Lưu Loan Hùng.

Sánh đôi bên Lưu Loan Hùng, Lý Gia Hân luôn bị mang tiếng là đảo mỏ. Dù vậy, sau này nói về 10 năm yêu đương với Loan Hùng, Lý luôn khẳng định cô mất nhiều hơn được.

Cô cũng khẳng định cô và Loan Hùng không đến được với nhau không đơn giản vì chỉ vì ông đã có người vợ theo hôn thú chính thức mà thực chất ngoài Lý Gia Hân, bên cạnh vị đại gia kia luôn có hàng chục bóng hồng khác.

Sau đoạn tình 10 năm với Lưu Loan Hùng, Lý Gia Hân một mình đơn chiếc trong nhiều năm liền. Cô cũng không dám yêu đương ai vì sợ bị đồn đại.

Một thời gian sau, Lý Gia Hân gặp Hứa Tấn Hanh, một vị đại gia đã có vợ.

Trong cuộc tình này, Lý Gia Hân lại tiếp tục gặp chỉ trích từ phía dư luận. Cô lại bị gắn mác "đào mỏ", hồ ly tinh như cuộc tình trước đây.

Để có thể làm đám cưới với Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh đã nhất quyết ly dị với vợ.

Đời truân chuyên của nàng Hoa hậu cả đời mang tiếng cướp chồng  - Ảnh 5.

Điều này đã khiến cho gia đình của vị đại gia này có ác cảm với nàng dâu mới và công chúng càng được thể chỉ trích Lý Gia Hân là kẻ đào mỏ, hám tiền.

Bỏ ngoài tài mọi lời đàm tiếu của dư luận, Lý Gia Hân quyết định sẽ sống thật hạnh phúc. Năm 2011, Lý Gia Hân sinh một bé trai đặt tên là Hứa Kiến Đồng.

Nhờ việc sinh con trai, mối quan hệ của Lý Gia Hân và gia đình chồng cũng được cải thiện nhiều hơn trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại