Việt Nam mất cơ hội "do thám" Son Heung-min trong ngày Tottenham ca khúc khải hoàn

Tiểu Mã |

Son Heung-min chỉ được thi đấu 10 phút cuối trận Tottenham thắng Newcastle 2-1 ở vòng 1, Premier League 2018/19.

Người hâm mộ Việt Nam có lý do để chờ đợi màn ra quân của Tottenham ở Premier League mùa này, để xem ngôi sao sáng nhất của Spurs, Son Heung-min sẽ thi đấu ra sao trước khi trở về hội quân cùng ĐT U23 Hàn Quốc dự Asiad.

Đáng tiếc là HLV Mauricio Pochettino lại "bỏ quên" ngôi sao xứ Kim chi – người có thể trở thành đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng 1/8 Asiad. Trong suốt 80' trên sân của Newcastle, Son Heung-min chỉ có thể lặng lẽ theo dõi trận đấu trên ghế dự bị. Anh chỉ được vào sân thay Alli hơn 10 phút cuối cùng.

Thế nhưng, sự thiếu vắng Son Heung-min không làm ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của Tottenham. Với những ngôi sao sáng khác như Kane, Alli, Dier… Spurs đã không quá khó khăn để tạo được lợi thế trước đội chủ nhà.

Những diễn biến hấp dẫn nhất trên sân của Newcastle chỉ xảy ra ở khoảng 20 phút đầu tiên. Sau vài cú đôi công ăn miếng trả miếng của hai đội, Tottenham có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Xuất phát từ tình huống lộn xộn trước khung thành Newcastle, Vertonghen ập vào đánh đầu nối giúp Spurs vượt lên dẫn trước.

Việt Nam mất cơ hội do thám Son Heung-min trong ngày Tottenham ca khúc khải hoàn - Ảnh 1.

Tottenham giành trọn 3 điểm ngày khai màn Premier League dù không có Son Heung-min.

Đúng 3 phút sau, Newcastle có bàn san bằng cách biệt nhờ cú đánh đầu cận thành của Joselu. Và cũng chỉ 5 phút sau đó, đội khách một lần nữa vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Dele Alli.

Tưởng chừng 3 bàn thắng liên tiếp được ghi cho 2 đội chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ giúp thế trận trên sân trở nên cởi mở hơn và có thêm những bàn thắng nhưng rốt cục điều đó lại không xảy ra.

Việt Nam mất cơ hội do thám Son Heung-min trong ngày Tottenham ca khúc khải hoàn - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Tottenham.

Phần còn lại của trận đấu, hai đội vẫn thi đấu đôi công và đều tạo thêm những cơ hội rất ngon ăn nhưng lại không bên nào tận dụng thành công. Tỷ số 2-1 cho Tottenham được giữ nguyên tới phút cuối cùng.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 1-2 Tottenham

Đội hình:

Newcastle: Dubravka, Clark, Lascelles, Dummett, Yedlin, Shelvey, Diame, Ritchie, Kenedy, Joselu, Ayoze Perez.

Tottenham: Lloris, Vertonghen, Aurier, Sanchez, Davies, Sissoko, Eriksen, Moura, Alli, Dier, Kane.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại