Đối thủ tại vòng bảng U23 châu Á gửi "lời thách thức" đầy sức nặng tới U23 Việt Nam

Linh Đan |

Việc VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo khiến các đội bóng tham dự giải đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Ở vòng chung kết U23 châu Á, Jordan nằm ở cùng bảng D với Việt Nam, Triều Tiên và UAE. Để chuẩn bị cho giải đấu, U23 Jordan đã lựa chọn Malaysia, nơi có khí hậu giống Thái Lan để rèn quân trong suốt 1 tuần qua.

Mới đây, đối thủ của U23 Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK với U23 Saudi Arabia để gút lại đội hình. Cũng bởi vậy, cả hai đội bóng Tây Á này đều thống nhất không cho truyền thông tác nghiệp và khán giả cũng không được vào theo dõi.

Liên đoàn bóng đá Jordan sau đó thông báo trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1. Theo thông tin có được, dù bị U23 Saudi Arabia sớm ghi bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 9 nhưng U23 Jordan tỏ ra không nao núng và có bàn gỡ hòa ở phút 41.

Đối thủ tại vòng bảng U23 châu Á gửi lời thách thức đầy sức nặng tới U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Jordan đã hoàn thành tốt bài kiểm tra giàu sức nặng trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Đây có thể xem là kết quả đáng ghi nhận với U23 Jordan trước đối thủ đến từ nền bóng đá thuộc top đầu châu lục như U23 Saudi Arabia. Ở trận đấu này, U23 Jordan cũng tung ra sân đội hình mạnh với sự góp mặt của Omar Hani, cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu trong màu áo APOEL FC.

Sau trận đấu, HLV Ahmed Abdel-Qader của U23 Jordan tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông cho biết: "Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt trước U23 Saudi Arabia. Sau khi để thủng lưới sớm, các cầu thủ U23 Jordan đã thi đấu mạnh mẽ hơn. Bàn thắng gỡ hòa là thành quả tất yếu. Các cầu thủ đã thi đấu bình tĩnh ở trận này".

Theo lịch thi đấu VCK U23 châu Á, U23 Jordan sẽ chạm trán với U23 Triều Tiên ở lượt đấu đầu tiên vào ngày 10/1, sau đó lần lượt đối đầu U23 Việt Nam (13/1) và U23 UAE (16/1).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại