Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Mỹ Nhân |

Phạm Hồng Thúy Vân, Lê Hoàng Phương, Lê Thu Trang, Nguyễn Trần Khánh Vân đang là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”.

Sau rất nhiều tháng tranh tài, ngôi vị cao nhất của "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019" sẽ được ấn định trong đêm chung kết diễn ra vào tối 07/12.

Dù là mùa giải có nhiều ứng viên sáng giá, nhưng trong chặng đua nước rút, 4 thí sinh nổi bật nhất là: Phạm Hồng Thúy Vân, Lê Hoàng Phương, Lê Thu Trang, Nguyễn Trần Khánh Vân đang có nhiều cơ hội để trở thành tân hoa hậu.

Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 1.

Đêm chung kết sẽ có sự tranh tài của 44 thí sinh.

Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) - TP.HCM

Phạm Hồng Thúy Vân sinh năm 1993 và là thí sinh gây bất ngờ nhất khi ghi danh vào "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" mùa 4.

Sở dĩ cô được khán giả quan tâm và nhận lượt vote "khủng" trên nền tảng online ngay từ những ngày đầu bởi đã từng sở hữu danh hiệu á hậu 3 "Hoa hậu quốc tế 2015" - kì tích chưa có người đẹp Việt Nam nào chạm tới được.

Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 2.

Thúy Vân gây chú ý ngay từ khi ghi danh.

Ngoài độ chín chắn ở tuổi 26, Phạm Hồng Thúy Vân còn sở hữu lợi thế hình thể hài hòa là 1m72 cùng số đo 3 vòng là 85-61-94 cm. Đồng thời, sự tự tin trước đám đông cùng khả năng tiếng Anh tốt là những ưu thế đắt giá của đại diện TP.HCM.

Trong những vòng thi bắt buộc, Thúy Vân luôn thể hiện mình là một người đẹp thông minh, chỉn chu về mọi mặt. Thậm chí, khi vướng sự cố ồn ào trong đêm bán kết, cô cũng khôn khéo xử lý để được lòng cả truyền thông và công chúng.

Xét cả một quá trình, Thúy Vân không thua kém bất kì ứng viên nào bởi luôn sung sức và chuyên nghiệp. Thậm chí vị trí Top 5 hay Top 3 không phải là điều quá khó khăn để cô chinh phục.

Tuy nhiên về mặt hình ảnh, cô chưa thực sự "lột xác" và vẫn bị một bộ phận khán giả nhận xét chưa thực sự phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Chính vì thế Thúy Vân cần phải nỗ lực rất nhiều trong cơ hội cuối của mình.

Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 4.
Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 5.

Hình ảnh của Thúy Vân còn gây nhiều tranh cãi.

Lê Hoàng Phương (SBD 231) - Khánh Hòa

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995 và là thí sinh chủ nhà Khánh Hòa. Sở hữu vẻ đẹp cá tính và khỏe khoắn, vóc dáng của Lê Hoàng Phương có phần nhỉnh hơn mặt bằng chung khi cao đến 1m75 cùng số đo 3 vòng: 84-66-93 cm.

Trong mùa giải quy tụ nhiều nhân tố đã nhẵn mặt trong các cuộc thi nhan sắc, người mẫu trong nước và quốc tế, Lê Hoàng Phương nổi lên như một làn gió mới mẻ, đồng thời cô biết ghi điểm khi đầu tư hình ảnh và kĩ năng trình diễn trong giai đoạn nước rút.

Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 6.

Hoàng Phương là làn gió mới của "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" năm nay.

Nhưng bên cạnh những thế mạnh, Lê Hoàng Phương còn hạn chế về mặt kinh nghiệm và khả năng giao tiếp trước đám đông cũng như ngoại ngữ chưa thực sự tốt.

Nếu được lựa chọn trở thành tân "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", cô sẽ phải rèn luyện rất nhiều mới có thể đại diện quốc gia tranh tài tại "Miss Universe 2020".

Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 7.
Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 8.

Cô còn hạn chế về khả năng giao tiếp, ngoại ngữ.

Lê Thu Trang (SBD 145) - Hà Nội

Lê Thu Trang sinh năm 1997 và là đại diện của thủ đô Hà Nội. Ở mùa giải trước, cô được giới truyền thông, chuyên môn dự đoán sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hoàng Thùy, Mâu Thủy, H’Hen Niê... ngôi vị hoa hậu.

Tuy nhiên kết quả chung cuộc, Lê Thu Trang chỉ lọt Top 10 "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017". Trở lại sau 2 năm âm thầm rèn luyện, Lê Thu Trang vẫn giữ được sự tự tin thường thấy. Cô cũng là ứng viên có vóc dáng đẹp với chiều cao 1m74, số đo 3 vòng là: 88 - 63 - 96 cm.

Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 9.

Lê Thu Trang có cả sức trẻ và sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

Vẻ tổng thể nhan sắc, vẻ đẹp của Lê Thu Trang khá hợp để bước ra quốc tế và những bước đi năm nay của cô có phần chuyên nghiệp, chắc chắn hơn xưa. Nhưng giống Lê Hoàng Phương, kĩ năng giao tiếp và ngoại ngữ của Lê Thu Trang vẫn còn nhiều hạn chế.

Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 10.
Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 11.

Đại diện Hà Nội có những hạn chế nhất định.

Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202) - TP.HCM

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995 và từng lọt Top 10 "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" mùa giải Phạm Hương đăng quang. Trong suốt 4 năm qua, Khánh Vân tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu chuyên nghiệp và sở hữu thêm thành tích giải Bạc "Siêu mẫu Việt Nam 2018".

Nằm trong nhóm ứng viên có lợi thế hình thể là chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng là: 83 - 60 - 90 cm, Khánh Vân còn thắng giải phụ "Thí sinh trình diễn đẹp nhất" - kĩ năng rất quan trọng của "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" trước thềm chung kết.

Nhưng so với các đối thủ nặng kí còn lại, hình ảnh của Khánh Vân mới chỉ ở mức an toàn, chưa được đầu tư nhiều và có dấu ấn riêng.

Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 12.
Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 13.
Đối thủ nào khiến Thúy Vân phải “dè chừng” trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 14.

Khánh Vân cũng là nhân tố được đánh giá cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại