Đối thủ mà HLV Park Hang-seo e ngại nhất bị cảnh báo không được phép thua trên sân Mỹ Đình

Tiểu Mã |

Tờ báo châu Á cho rằng muốn giành lợi thế để vượt qua vòng bảng tại AFF Cup, ĐT Malaysia nhất định không được phép thất bại trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Ngày 4/11, tờ FOX Sports Asia có bài viết nhận định về ĐT Malaysia trước thềm AFF Cup. Đây chính là đối thủ mà HLV Park Hang-seo từng bày tỏ sự lo ngại cách đây không lâu.

Đáng chú ý chính là việc tờ FOX Sports Asia cho rằng ĐT Malaysia không được để thua một trận đấu cực kỳ quan trọng đó là chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình.

"Malaysia có một trận đấu với đối thủ được đánh giá có sức mạnh cân bằng và cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết, đó là trận đấu trên sân Mỹ Đình của Việt Nam ngày 16/11. Đây sẽ là cuộc thư hùng mà Malaysia không được phép thất bại.

Malaysia có khả năng lớn giành trọn 6 điểm trước trận gặp Việt Nam (do gặp 2 đội yếu là Campuchia và Lào). Tuy nhiên, Việt Nam lại là đội có lợi thế hơn bởi họ có tới 8 ngày nghỉ trước khi đối đầu Malaysia".

Đối thủ mà HLV Park Hang-seo e ngại nhất bị cảnh báo không được phép thua trên sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Malaysia là đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam ở bảng A tại AFF Cup.

Tờ FOX Sports Asia cũng chỉ ra 3 nhân tố nguy hiểm nhất của ĐT Malaysia tại kỳ AFF Cup năm nay. Người đầu tiên là hậu vệ kỳ cựu 31 tuổi - Aidil Zafuan. Tờ báo châu Á cho rằng Aidil Zafuan sẽ là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của Malaysia, hứa hẹn sẽ có đóng góp cực kỳ quan trọng dựa vào phong độ ổn định và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn.

Ngôi sao thứ 2 là tiền đạo còn rất trẻ Safawi Rasid (mới 21 tuổi). Theo FOX Sports Asia, mặc dù còn trẻ như vậy nhưng Rasid đã chứng minh được năng lực của mình ở 2 giải đấu quan trọng là AFC Cup và giải U23 châu Á hồi tháng Giêng vừa qua. Tại kỳ AFF Cup sắp tới, Rasid hứa hẹn là quân bài chiến lược trong tay HLV Tan Cheng Hoe.

Cầu thủ thứ ba được nhắc tới là Shahrel Fikri Fauzi – người có thể chơi ở 2 vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền đạo. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ 24 tuổi đã thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Nakhon Ratchasima ở Thái Lan và anh chắc chắn là một trụ cột không thể thiếu của ĐT Malaysia ở kỳ AFF Cup sắp tới.

Giống như Việt Nam thì Malaysia cũng mới chỉ 1 lần vô địch AFF Cup. Năm nay, mục tiêu của đội bóng này cũng chính là lật đổ người Thái để giành chức vô địch. Nhiều khả năng, đội bóng đất Mã sẽ là đối thủ cạnh tranh vị trí nhất bảng A với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại