Đối thủ của U23 VN bất ngờ đón tin vui từ trời Âu, gửi lời thách thức tới các đội bảng D

Linh Đan |

Việc VCK U23 châu Á 2020 không nằm trong hệ thống FIFA Days khiến U23 Việt Nam và nhiều đội bóng khác gặp tổn thất về lực lượng do các CLB ở châu Âu không đồng ý nhả người.

Cách đây ít ngày, U23 Jordan đã phải nhận tin dữ khi CLB APOEL Nicosia (đảo Síp) gửi công văn triệu tập hai cầu thủ Omar Hani Al Zebdieh và Al-Taamari ngay trong thời điểm họ đang tập trung cùng đội tại Malaysia để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Điều này rõ ràng gây tổn thất không hề nhỏ cho U23 Jordan khi cả hai cái tên nói trên đều là những cầu thủ quan trọng trong hàng tiền vệ, với khả năng tấn công tốt.

Đối thủ của U23 VN bất ngờ đón tin vui từ trời Âu, gửi lời thách thức tới các đội bảng D - Ảnh 1.

Omar Hani (số 7) là một trong những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Jordan. Nhưng giống như những trường hợp của Đoàn Văn Hậu (U23 Việt Nam); Jeong Woo-yeong, Paik Sung-ho (U23 Hàn Quốc), U23 Jordan cũng gặp phải khó khăn trong việc triệu tập các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Tuy nhiên, trong thông báo mới được trang chủ Liên đoàn bóng đá Jordan đưa ra, tin vui đã đến khi APOEL Nicosia đồng ý để Omar Hani Al Zebdieh trở về tham dự VCK U23 châu Á.

Trong quá khứ, Omar Hani Al Zebdieh từng đối đầu với Việt Nam ở VCK U19 châu Á 2018, nơi anh cùng các đồng đội đánh bại thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn với tỉ số 2-1. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, tiền vệ này cũng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng, giúp U23 Jordan có được ngôi nhất bảng E.

Với trường hợp của Al-Taamari, cầu thủ này phải chờ đến sau ngày 13/1 mới có thể tới Thái Lan hội quân cùng U23 Jordan. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ 22 tuổi sẽ bỏ lỡ hai trận đấu tại vòng bảng gặp Triều Tiên (10/1), Việt Nam (13/1) và chỉ có thể ra sân ở trận đấu với UAE (16/1).

Đối thủ của U23 VN bất ngờ đón tin vui từ trời Âu, gửi lời thách thức tới các đội bảng D - Ảnh 2.

Al-Taamari được triệu tập lên ĐTQG Jordan từ năm 2016, thi đấu 28 trận và có cho mình 7 bàn thắng.

Phát biểu trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Jordan, HLV Ahmed Abdel-Qader cho biết ông và các học trò đã sẵn sàng để hướng tới mục tiêu tranh vé dự Olympic Tokyo 2020, đặc biệt sau quá trình tập huấn tại Malaysia để rèn luyện kỹ, chiến thuật cũng như thi đấu cọ xát.

Theo dự kiến, U23 Jordan sẽ kết thúc đợt rèn quân tại Malaysia và di chuyển tới Thái Lan vào chiều nay (3/1).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại