Đối thủ của thầy Park nhận phản ứng khó ngờ sau lùm xùm cãi nhau với LĐBĐ Indonesia

Tiểu Mã |

Có vẻ như LĐBĐ Indonesia đang muốn nhượng bộ với HLV Shin Tae-yong sau những mâu thuẫn tồn tại suốt nửa năm qua.

Hãng truyền thông CNN Indonesia vừa đề cập những thông tin mới nhất liên quan tới HLV Shin Tae-yong sau khi tiết lộ các mâu thuẫn gay gắt giữa nhà cầm quân này với LĐBĐ nước nhà (PSSI).

Theo đó, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan (biệt danh Iwan Bule) vừa lên tiếng xác nhận rằng HLV Shin Tae-yong đã bay sang Jakarta để làm việc vào tối 11/12.

Chủ tịch PSSI khẳng định rằng liên đoàn đã chủ động gửi vé máy bay cho HLV Shin Tae-yong, đồng thời bảo vệ nhà cầm quân này bằng cách lý giải rằng sở dĩ HLV 51 tuổi trở lại Indonesia chậm tới hơn 10 ngày (dự định ban đầu là 1/12) do ông muốn kiếm tra sức khỏe ở Hàn Quốc trước khi bay sang Jakarta. Người đứng đầu PSSI thậm chí còn cho rằng "HLV Shin Tae-yong tuy cứng đầu nhưng là người rất tốt!"

Theo CNN Indonesia, trong số tổng cộng 5 trợ lý người Hàn Quốc được PSSI chiêu mộ thì có 2 người cho tới nay vẫn chưa có mặt. Trong đó, trợ lý thân cận của HLV Shin Tae-yong trên ĐTQG là Gong Oh Kyun cũng chưa sang Jakarta.

Đáng chú ý, sau khi trở lại Indonesia, HLV Shin Tae-yong đã được ưu tiên khi không phải tiến hành cách ly theo quy định. Ông ngay lập tức chạy về căn hộ của mình và tự làm xét nghiệm Covid-19.

Giám đốc kỹ thuật của PSSI, Indra Sjafri cho biết: "Không có thủ tục cách ly nào với HLV Shin Tae-yong. Chỉ cần kết quả tự xét nghiệm Covid của ông ấy là âm tính, ông ấy sẽ tiến hành công việc của mình ngay lập tức".

Đối thủ của thầy Park nhận phản ứng khó ngờ sau lùm xùm cãi nhau với LĐBĐ Indonesia - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong đã trở lại Indonesia để làm việc mà không cần trải qua thủ tục cách ly.

Thế kế hoạch, ông Shin Tae-yong đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để đưa đội U19 Indonesia sang thành phố Solou, Tây Ban Nha để tập huấn và địa điểm này chỉ cách Barcelona khoảng một tiếng di chuyển.

Hiện toàn đội U19 đang hoàn tất thủ tục visa thông qua đại sứ quán Tây Ban Nha tại Jakarta. Nếu không có gì cản trở thì thầy trò ông Shin Tae-yong sẽ lên đường sang Tây Ban Nha ngay giữa tháng 12 này.

Như vậy, có thể thấy HLV Shin Tae-yong đang được tạo điều kiện một cách tối đa để làm việc tại xứ Vạn đảo. Đây là điều tương đối bất ngờ bởi vừa qua, truyền thông Indonesia và cả một số chuyên gia bóng đá ở nước này trong đó có ông M. Kusnaeni cho rằng PSSI nên đưa ra biện pháp cứng rắn, thậm chí có thể xử phạt bằng cách giảm lương hoặc khiển trách do HLV Shin Tae-yong đã vi phạm một số quy chế trong hợp đồng với liên đoàn.

Không loại trừ khả năng PSSI đang muốn nhượng bộ với nhà cầm quân người Hàn Quốc để làm xoa dịu đi những mâu thuẫn đã tồn tại suốt hơn nửa năm qua. Đây có thể là giải pháp được PSSI thực hiện trong bối cảnh mà bóng đá Indonesia phải tham dự rất nhiều đấu trường quan trọng trong năm 2021, từ AFF Cup, SEA Games, VCK U20 World Cup trên sân nhà hay VCK U19 châu Á…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại