Phong cách tiêu tiền "không run tay" của đại gia giàu có nhất Trung Quốc

Hoàng Ân |

Với số tài sản lên tới 38 tỷ USD, đại gia bất động sản Wang Jianlin hiện đang nắm giữ danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc với phong cách tiêu tiền không run tay.

Với số tài sản khổng lồ, ông Wang hiện đang sở hữu nhiều tiền hơn cả Jack Ma - đại gia giàu thứ 2 của Trung Quốc với 13,2 tỷ USD (287 nghìn tỷ đồng).

Riêng con số chênh lệch giữa 2 vị đại gia Trung Quốc thôi cũng bằng với tài sản của một siêu đại gia Mỹ nào đó.

Ông Wang trong lễ khánh thành một dự án bất động sản.

Ông Wang trong lễ khánh thành một dự án bất động sản.

Ông Wang Jianlin sinh năm 1954 trong gia đình gồm 5 anh em trai. Khi mới 15 tuổi, ông nhập ngũ rồi hoạt động trong quân đội và đến năm 1988 thì giải ngũ.

Sau khi rời khỏi quân đội, ông đã vay 80 nghìn USD (1,7 tỷ đồng) để lập nghiệp với ý tưởng tái xây dựng các khu nhà ổ chuột ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc thành nhà ở thu nhập thấp.

Ông Wang (ngoài cùng bên phải) cùng bố mẹ và 4 em trai.

Ông Wang (ngoài cùng bên phải) cùng bố mẹ và 4 em trai.

Sau 27 năm phát triển, đại gia Wang đã biến khoản nợ 80 nghìn USD thành khối tài sản 38 tỷ USD (828 nghìn tỷ đồng) nhờ bất động sản và trở thành người giàu nhất Trung Quốc đại lục.

Không tiết kiệm như một vài đại gia khác khác, Ông Wang sẵn sàng chi tiền để mua 2 cái máy bay riêng giá 99 triệu USD (2,1 nghìn tỷ đồng) một lúc chỉ để không phải chờ đợi mỗi khi chuẩn bị đi công tác.

Chiếc máy bay xa xỉ Gulfstream G550 trị giá 50 triệu USD của siêu đại gia bất động sản.

Chiếc máy bay xa xỉ Gulfstream G550 trị giá 50 triệu USD của siêu đại gia bất động sản.

Hiện tại, Wang Jianlin sở hữu 104 trung tâm mua sắm, 72 khách sạn năm sao, chuỗi rạp chiếu phim, chuỗi quán bar và Karaoke, tất cả đều là những thương hiệu lớn được người dân Trung Quốc đón nhận nhiệt liệt.

Ông sở hữu 104 trung tâm mua sắm Wanda Plaza.

Ông sở hữu 104 trung tâm mua sắm Wanda Plaza.

Với số tài sản khổng lồ, ông Wang không tiếc tiền khi mua những thứ xa xỉ trị giá hàng trăm triệu USD, vào năm 2013, đại gia này đã bỏ ra 495 triệu USD (10,7 nghìn tỷ) để mua lại công ty đóng du thuyền Sunseeker International của Anh, vài tháng sau, ông lại tiếp tục vung ra 27,8 triệu USD (610 tỷ đồng) để mua bức tranh mang tên "Claude và Palo ma" của danh họa Picasso.

Bức tranh Claude and Paloma của danh họa Picasso đang thuộc về ông Wang.

Bức tranh Claude and Paloma của danh họa Picasso đang thuộc về ông Wang.

Ngoài chi tiền vào du thuyền và các tác phẩm nghệ thuật, ông Wang còn bỏ ra 53 triệu USD (1,1 nghìn tỷ đồng) để mua 20% cổ phần đội bóng Athletico Madrid, Tây Ban Nha.

Khi đã đạt được những thành công tầm cỡ thế giới trong việc kinh doanh, hiện nay siêu tỷ phú Wang đang có mơ ước biến Trung Quốc thành xưởng phim lớn nhất thế giới với khoản đầu tư 5 tỷ USD (109 nghìn tỷ đồng) để xây dựng 20 studio làm phim siêu hiện đại.

"Ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc sẽ lên đỉnh thế giới vào năm 2018, tôi tin chắc là vậy" - Ông Wang phát biểu trong lễ động thổ studio đầu tiên ở tỉnh Thanh Đảo, phía Bắc Trung Quốc.

Ngoài tranh Picasso, ông còn sưu tập tranh Monet, đây là bức họa Bassin aux nympheas, les rosiers có giá 20 triệu USD.

Ngoài tranh Picasso, ông còn sưu tập tranh Monet, đây là bức họa 'Bassin aux nympheas, les rosiers' có giá 20 triệu USD.

Nội thất bên trong chiếc máy bay riêng Gulfstram G550.

Nội thất bên trong chiếc máy bay riêng Gulfstram G550.

Trụ sở tập đoàn do ông Wang làm chủ tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trụ sở tập đoàn do ông Wang làm chủ tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại gia này không chỉ sở hữu du thuyền, mà còn sở hữu hẳn 1 công ty đóng du thuyền hạng sang.

Đại gia này không chỉ sở hữu du thuyền, mà còn sở hữu hẳn 1 công ty đóng du thuyền hạng sang.

Nội thất bên trong du thuyền do công ty Sunseeker đóng.

Nội thất bên trong du thuyền do công ty Sunseeker đóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại