Những tờ tiền lẻ tố cáo hang ổ kinh doanh đa cấp

Thu Trang |

Hình thức kinh doanh đa cấp rất phổ biến ở Trung Quốc, nguy hiểm hơn đây còn được coi là cách kiếm tiền nhanh chóng thông qua mạng lưới thành viên cực rộng.

Đây thực chất là một chiêu lừa đảo của doanh nghiệp, khiến các thành viên tham gia vào mạng lưới này không còn đường thoái lui.

Mới đây, báo chí đại lục vừa đưa tin về một vụ việc liên quan tới bán hàng đa cấp xảy ra tại thành phố Shangrao, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc gây xôn xao dư luận.

Theo đó, một doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trái phép đã buộc 6 người phải tham gia mạng lưới của chúng và bắt nhốt họ trong một tòa nhà khiến họ không thể thoát thân.


Tòa nhà nơi 6 nạn nhân của bán hàng đa cấp bị bắt nhốt.

Tòa nhà nơi 6 nạn nhân của bán hàng đa cấp bị bắt nhốt.

Nhưng may mắn thay, sáu nạn nhân của mạng lưới buôn bán đa cấp trên đã tự tìm cách giải thoát được cho mình nhờ những đồng tiền lẻ còn lại trên người. Cũng chính vì một chữ tiền mà họ bị lâm vào tình cảnh bi đát như thế này.

Sáu người họ cùng viết chữ “cứu” trên tờ tiền rồi ném ra ngoài cửa sổ hi vọng người qua đường nào đó nhặt được và tới cứu họ. May sao, một cậu bé 8 tuổi đã nhặt được những tờ tiền đó rồi mang về đưa cho mẹ. Người phụ nữ lập tức gọi điện báo cảnh sát.


Những tờ tiền viết chữ cứu đã giúp những nạn nhân của đường dây đa cấp thoát thân.

Những tờ tiền viết chữ "cứu" đã giúp những nạn nhân của đường dây đa cấp thoát thân.

Cảnh sát địa phương cho hay, có tất cả 12 người liên quan tới đường dây kinh doanh đa cấp này, trong đó 6 người vừa được giải thoát và số còn lại là những kẻ điều hành mạng lưới đa cấp.

Những nạn nhân kể trên đã an toàn trở về nhà trong khi những kẻ cầm đầu đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Kể từ năm 2005, Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ mô hình kinh doanh đa cấp đồng thời đưa ra các chế tài, hình phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm.

Năm 2009, bán hàng đa cấp đã được bổ sung vào bộ luật hình sự của Trung Quốc. Điều đó có nghĩa những người phạm tội còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm pháp lý.

Luật pháp Trung Quốc quy định những doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh đa cấp có hành vi lừa đảo hoặc ép buộc người khác tham gia mạng lưới của mình sẽ bị phạt từ 100.000 NDT tới 500.000 NDT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại