Nhân viên được đeo mặt nạ để không phải cười với đồng nghiệp, khách hàng cả ngày

Trang Đỗ |

Vào ngày thứ Ba vừa qua (14/7), nhiều công ty dịch vụ tại thành phố Hàm Đan (Hà Bắc, Trung Quốc) đã khuyến khích các nhân viên đeo mặt nạ đi làm để họ được thư giãn cơ mặt khi không phải mỉm cười với đồng nghiệp, khách hàng suốt cả ngày.

Vào ngày thứ Ba vừa qua, rất nhiều công ty dịch vụ tại thành phố Hàm Đan (Hà Bắc, Trung Quốc) đã khuyến khích các nhân viên đeo mặt nạ đi làm trong ngày "No Face" (Vô diện) hay còn gọi là "Ngày đeo mặt nạ".

Quyết định này của các công ty nhằm cho phép các nhân viên được thư giãn cơ mặt khi không phải mỉm cười với đồng nghiệp, khách hàng suốt cả ngày.

Theo China FotoPress, ngày đeo mặt nạ được lập ra nhằm "giảm bớt áp lực sau khoảng thời gian làm việc đầy căng thẳng".

Các nhân viên được khuyến khích đeo mặt nạ đi làm.

Tại Trung Quốc, áp lực công việc đang trở thành 1 vấn đề đáng lo ngại. Theo tờ Youth Daily, khoảng 600.000 người Trung Quốc thiệt mạng vì làm việc quá sức mỗi năm.

Mặc dù con số này chưa được xác thực nhưng những năm gần đây, chính phủ nước này đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc tới tình trạng làm việc quá sức của người dân.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong ngày đeo mặt nạ được ghi nhận tại Trung Quốc vừa qua:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại