Bị tung ảnh "nóng", dâm quan chuyên săn trinh nữ “ngã ngựa”

Nguyễn Nhung |

Một quan chức ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc bị sa thải một cách ê chề, nhục nhã sau khi hàng loạt những ảnh nóng, tin nhắn “gạ tình” bị tung lên mạng xã hội.

Tân Hoa xã ngày 15/9 đưa tin cho hay, quan chức nói trên là Thái Phúc Thuận, nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển chính quyền tỉnh Quý Châu.

Những phi vụ “vụng trộm” trường kỳ, có chọn lọc của dâm quan này chỉ bị vỡ lở vào đầu tháng 8 vừa qua khi trên mạng xã hội của Trung Quốc bỗng nhiên xuất hiện thông tin tố cáo đích danh.

Theo đó, “Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển chính quyền tỉnh Quý Châu Thái Phúc Thuận có quan hệ bất chính với nhiều thiếu nữ vị thành niên và luôn tìm kiếm những cô gái còn trinh”.

Xuất hiện cùng với lời tố cá đanh thép trên là một loạt những tấm ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại gạ gẫm, đưa tình của ông Thái với nhiều phụ nữ mà ở đó, không khó để phát hiện những nơi Thái đã chọn để “vui vẻ” với các cô em.

Trong số tin nhắn bị tung lên mạng, Thái còn hứa hẹn với một nữ sinh sẽ giúp cô làm luận văn tốt nghiệp, sắp xếp công việc, khi nào đi công tác sẽ đưa cô đi cùng. Thậm chí có phụ nữ còn chất vấn ông ta “có con rồi thì đánh bài …chuồn”.


Đoạn hội thoại giữa Thái và một phụ nữ được ông này sủng ái gọi là Baby được tung lên mạng.

Đoạn hội thoại giữa Thái và một phụ nữ được ông này "sủng ái" gọi là "Baby" được tung lên mạng.

“Trong số những người bạn của em, có độ tuổi từ 15 – 18 có cô nào còn trinh không?” Đó là lời thăm dò để tìm kiếm những đối tượng mới, được lưu lại trong điện thoại của Thái.

Theo trang tin Phượng Hoàng (Trung Quốc), bên cạnh việc tung thông tin lên mạng xã hội, người tố cáo còn gửi cho phóng viên tờ Nam Đô hàng chục đoạn hội thoại được lưu lại giữa cô này và Thái trên Wechat và tin nhắn điện thoại.

Ngoài ra, người này còn cung cấp cả những tấm ảnh khoản thân trong lúc “mây mưa” của Thái và nhiều cô gái.

Từ những đoạn hội thoại được tiết lộ, có thể thấy Thái đã quan hệ với ít nhất 8 phụ nữ, trong đó có một cô tự xưng mới 17 tuổi. “Anh sẽ cho em tiền đi đường để em đến chỗ anh”, “đắt quá, 500 NDT một hoặc hai tiếng, nếu đến nhà anh thì một đêm 1000 NDT”.

Cũng theo các đoạn hội thoại, từ tháng 8/2014, Thái Phục Thuận xưng hô một nữ sinh là “Baby” và liên tục bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, cô này cũng khá đáo để, yêu cầu Thái phải đáp ứng đủ thứ như mua sắm đồ, tìm việc làm…

Ngày 21/1 năm nay, Thái Phúc Thuận hẹn “Baby” sang tháng 2 sẽ đi Tam Á 1 tuần. 4 ngày sau, ông này cho đối phương địa chỉ nhà riêng. Cô nữ sinh này trong đoạn hội thoại qua wechat đã nhắn lại “tình cảm giữa chúng ta, ngoài chữ tình còn là sự tôn trọng lẫn nhau”.

Dùng tiền để duy trì quan hệ

Những tin nhắn bị rò rỉ trên mạng của Thái cũng cho thấy, để duy trì tình dục đều đặn, ông này đã cho nhiều phụ nữ tiền.

Ngày 7/4 vừa qua, Thái Phúc Thuận hỏi một phụ nữ có tên Thanh có thể gặp nhau vào buổi trưa không, và đối phương đã hỏi ông này “bao giờ mới mua quà sinh nhật, hay cứ đưa trước 10.000 NDT rồi trừ dần vào các lần sau”.

Trước đó tối 31/10/2014, Thái cũng bị một phụ nữ khác đòi 10.000 NDT, đổi lại, buổi tối cô ta sẽ đến chỗ ông này.


Không chỉ gạ gẫm đối tượng đang nói chuyện, Thái Phúc Thuận còn hỏi dò để tìm kiếm những con mồi mới.

Không chỉ "gạ gẫm" đối tượng đang nói chuyện, Thái Phúc Thuận còn hỏi dò để tìm kiếm những "con mồi" mới.

Theo Phượng Hoàng, chỉ từ những tin nhắn bị lộ đã có thể thấy, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển chính quyền tỉnh Quý Chân đã phải chi hàng chục nghìn NDT để thỏa mãn nhu cầu chơi gái có chọn lọc của mình.

Tìm cách xóa chứng cứ

Phóng viên tờ Nam Đô cho biết, đã phát hiện Thái Phúc Thuận nhiều lần hẹn hò với phụ nữ tại khách sạn trong thời gian được điều động đi công tác.

Cụ thể là ngày 1/12/2004, khi đi công tác tại Hưng Nhân, ông này đã hẹn với một phụ nữ có tên là Nhan buổi tối đến khách sạn tìm ông ta.

Những thông tin tố cáo Thái được đăng tải trên mạng xã hội không lâu thì bị xóa. Người tố cáo nói, sau khi biết mình bị tố, Thái Phúc Thuận liền thay đổi nickname và ảnh đại diện trên wechat, đối chất với một trong những phụ nữ mà ông này từng “giao dịch”.

“Có người tố cáo anh, trong đó có đề cập đến những đoạn hội thoại giữa anh và em”, “Nhìn từ tấm ảnh đăng trên mạng thì nó được chụp từ điện thoại của anh”, “phiền em xóa hết những tin nhắn lưu trên điện thoại đi nhé”.

Người tố cáo cũng tiết lộ với phóng viên tờ Nam Đô, trong điện thoại của Thái có một tin nhắn thừa nhận đã làm tổn hại đến thân thể và tinh thần của một cô gái và ông ta đã tự nguyện bồi thường bằng kinh tế cho nạn nhân.

Sau khi những thông tin liên quan đến đời tư trụy lạc của Thái bị vạch trần, nguyên Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển chính quyền tỉnh Quý Châu lập tức bị điều tra.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Đảng tỉnh Quý Châu cho biết, hành vi của Thái đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, sẽ bị phạt nặng. Tuy nhiên, Ủy ban trên hiện vẫn chưa tiết lộ hình thức xử phạt cụ thể đối với viên dâm quan này.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại