Kinh hoàng cảnh thai phụ bị trói vào cột, đánh đập dã man

Nguyễn Nhung |

Hình ảnh một phụ nữ mang thai bị trói vào cột, liên tiếp bị một người đàn ông mắng chửi và đánh đập đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo truyền thông Hong Kong, đoạn phim ngắn ghi lại cảnh tượng trên, được đăng tải trên Weibo vào ngày 1/9 đã được cư dân mạng Trung Quốc ồ ạt chia sẻ và tranh luận rầm rộ.

Trong đoạn clip dài 1 phút 40 giây này là một phụ nữ mang thai chừng 6 tháng, bị trói vào một cây cột lớn. Cạnh đó là một người đàn ông vừa chửi rủa, vừa không ngừng giật tóc, bóp miệng, thậm chí dùng chân đạp vào đầu thai phụ.

Thai phụ bị người đàn ông giật tóc, đấm túi bụi vào đầu.

Người phụ nữ cuối cùng không chịu đựng thêm được, đã ngất lịm và gục xuống đất.

Trong đoạn phim này, có rất nhiều người đứng nhìn. Mặc dù có người đã muốn can ngăn song phần lớn đều chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi được tung lên mạng, đoạn phim đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Rất nhiều người chỉ trích kẻ đã gây đau đớn cho người phụ nữ mang thai là “đồ cặn bã”, “rác rưởi”.

“Trói và đánh một người phụ nữ mang thai, hành động này là phạm pháp, khó có thể dung thứ. Dù người phụ nữ có làm sai điều gì cũng không được làm nhục người ta như vậy, huống chi đây là một phụ nữ mang thai”, một cư dân mạng bình luận.

Trước cảnh bạo lực đủ để khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phẫn nộ, những người có mặt tại hiện trường chỉ đứng ... nhìn.

Trong khi đó, không ít người cũng lên tiếng phê phán những người vô cảm, đứng nhìn người phụ nữ bị đánh đập mà không lên tiếng can ngăn.

“Bao nhiêu người qua lại, nhìn thấy người phụ nữ mang thai bị đánh chửi không lên tiếng can ngăn mà chỉ biết giương mắt lên nhìn. Chúng là một lũ lợn à?”, một cư dân mạng khác bức xúc.

Theo Báo thanh niên (Trung Quốc), vụ việc trên xảy ra tại tỉnh Chiết Giang, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao thai phụ này lại bị đánh.

Người phụ nữ mang thai cuối cùng không chịu đựng được, đã ngất lịm và gục đầu xuống đất.

Cư dân mạng cũng kêu gọi nhau cùng chia sẻ đoạn phim này mạnh mẽ hơn nữa, để thu hút sự quan tâm của xã hội.

“Mặc dù không biết vụ việc này xảy ra lúc nào và nguyên nhân vì sao, song phải chia sẻ để công an chú ý và vào cuộc điều tra, đưa kẻ bạo lực kia ra trừng trị thích đáng."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại