Hàng loạt MC nổi tiếng bất ngờ từ giã Đài truyền hình Trung Quốc

Nguyễn Nhung |

Một loạt các MC, dẫn chương trình kỳ cựu của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đồng loạt thôi việc đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

1. Trương Tuyền Linh

Trương Tuyền Linh là một phát thanh viên đã có 18 năm công tác tại CCTV. Ngày 9/9 vừa qua, cô chính thức tuyên bố nghỉ việc. Nữ MC này là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình của Trung Quốc.

Cô bắt đầu làm việc tại CCTV từ năm 1997 và kinh qua nhiều vị trí quan trọng, trong đó có vị trí MC kiêm phụ trách sản xuất các chương trình “đinh” như: “Nhân vật trong tuần”, “Tiêu điểm”, “Bình luận tin tức”.


MC Trương Tuyền Linh

MC Trương Tuyền Linh

Trên trang mạng Weibo cá nhân, Trương Tuyền Linh chia sẻ: “Một nửa cuộc đời còn lại không biết có kịp để làm lại từ đầu không nữa? Năm nay đã 42 rồi, tôi phải ra khỏi cái ao cá không phải là Đài, không phải là thể chế mà là tư duy cố thủ của mình”.

2. Lương Vĩnh Thuần

Ngày 1/9 vừa qua, người anh cả của bản tin thời sự lúc 7 giờ của CCTV chính thức nói lời giã từ nhà Đài.

Suốt 19 năm trong nghề, Lương Vĩnh Thuần đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả Trung Quốc. Tuy nhiên, vì việc gia đình, anh quyết định nghỉ việc.


MC Lương Vĩnh Thuần

MC Lương Vĩnh Thuần

“Không phải vì tôi không còn được coi trọng, cũng không phải tôi không muốn kiên trì nữa. Do hoàn cảnh đặc biệt của gia đình, vợ tôi đang mang bệnh nặng, tôi cũng muốn chăm lo cho con trai nữa. Tôi không muốn đợi vài năm nữa mới dành thời gian cho người thân.”

3. Lý Tiểu Manh

Từ năm 1996, Lý Tiểu Manh đã làm việc với vai trò MC tại đài truyền hình CCTV và nhanh chóng trở thành một dẫn chương trình nổi tiếng. Tuy nhiên vào từ tháng 7/2015, cô không còn xuất hiện trên sóng truyền hình.

Ngày 7/9 vừa qua, trên Weibo, nữ MC viết một đoạn hội thoại giữa hai mẹ con: “Mẹ: tại sao lại phải đợi mẹ về để đón sinh nhật? Con: như thế con mới được ăn bánh sinh nhất của mẹ”.


MC Lý Tiểu Manh

MC Lý Tiểu Manh

Nhiều cư dân mạng đã bình luận bày tỏ sự tiếc nuối khi cô nghỉ việc, tuy nhiên nữ MC không trả lời.

4. Lưu Kiến Hồng

Trước đó vào tháng 8/2014, bình luận viên bóng đá nổi tiếng của Trung Quốc Lưu Kiến Hồng chính thức từ chức, đặt dấu chấm hết cho 18 năm sự nghiệp tại CCTV để chuyển sang phụ trách nội dung mảng thể thao của  Le TV.


MC Lưu Kiến Hồng

MC Lưu Kiến Hồng

Anh chia sẻ với một tờ báo: “Có nhiều lần tôi nghĩ mình đã thoát ra nhưng sau đó lại bị cuốn theo một cái vòng luẩn quẩn. Đây chính là cảm xúc suốt 18 năm qua.

Trong một cơ quan như Đài truyền hình của quốc gia, bạn rất khó để lập ra kế hoạch cho bản thân mình trên cả phương diện cuộc sống lẫn sự nghiệp. Khi đã ở trên một con tàu lớn bạn phải đi theo hành trình của con tàu chứ không phải của chính mình nữa.”

5. Lý Vịnh

Ngày 21/3/2013, Lý Vịnh chính thức tuyên bố rời CCTV. Anh vốn là một trong những MC kỳ cựu, là gương mặt thân quen của đại bộ phận người dân Trung Quốc.


MC Lý Vịnh

MC Lý Vịnh

Trả lời câu hỏi cho việc “tại sao lại chọn ra đi ?” anh chia sẻ:

“Tôi phải cảm ơn CCTV đã cho tôi cơ hội làm việc, được rèn luyện từ lúc chưa có nhiều kinh nghiệm đến nay. Nhưng hiện giờ tôi phải làm chủ cuộc sống của chính mình. Có những lúc cảm thấy, suốt chặng đường dài luôn bị một sức mạnh vô hình định sẵn cuộc đời mình.”

6. Bạch Yến Thăng

Tháng 3/2013, MC kênh Kinh Kịch của CCTV - Bạch Yến Thăng sau mười bảy năm công hiến đã từ chức. Hiện anh đang ở trên cương vị  mới là phó giám đốc Đài truyền hình Hồng Kong.

Khi được hỏi đến nguyên nhân “rứt áo ra đi, Yến Thăng cho hay: “ Tôi công tác ở Đài truyền hình quốc gia gần 20 năm, có tình cảm rất sâu đậm với Đài. Tuy nhiên, ttôi muốn nâng cao bản thân mình và có những theo đuổi lớn hơn.”


MC Bạch Yến Thăng

MC Bạch Yến Thăng

Mỗi người đều có một lý do riêng nhưng việc ra đi của những gương mặt sáng giá của CCTV đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại