Độc lạ môn thể thao đấu vật ngón chân cái ở Anh

Hoài Đan |

Đấu vật ngón chân cái là bộ môn thể thao độc lạ và rất riêng của nước Anh.

Môn thể thao “vật ngón chân” ra đời vào năm 1976 tại một quán rượu ở thị trấn Wetton, hạt Derbyshire, phía Bắc nước Anh.

Kể từ giữa những năm 1990, môn thể thao độc đáo này mới bắt đầu sau đó được tổ chức thi đấu hàng năm.

Mô tả ảnh.
Đấu vật ngón chân cái.

Sự kiện này thu hút rất đông thí sinh cả nam và nữ, đồng thời nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi.

Trong môn thi vật ngón chân, ban tổ chức bốc thăm chia cặp đấu, mỗi lượt đấu có 2 người chọi nhau.

Vào trận, hai đấu sĩ đặt chân vào một hình vuông nhỏ trên sàn, quặp ngón chân cái vào nhau và ra sức đè chân đối phương xuống sàn.

Trước khi thi đấu, ngón chân của các đấu sĩ được kiểm tra kĩ lưỡng và họ phải đấu nhau theo giới tính (nam-nam, nữ-nữ).

Mô tả ảnh.
Các cặp đôi đấu nam-nam, nữ-nữ.

Hai đối thủ sẽ ngồi đối diện nhau, khóa hai ngón chân cái vào nhau, sau đó dùng sức mạnh của ngón chân mình để vật ngã chân của đối phương. Đây là môn thể thao đòi hỏi sự tập trung, sức mạnh và cả sự cân bằng.

Đại diện ban tổ chức Edward Allington cho biết: “Đã có một số chiến thuật chơi xấu. Chiêu ‘rút ngón chân cái ra’ là một trong số đó.

Nếu bạn biết mình sắp thua và rụt ngón chân cái của mình lại thì trọng tài cũng khó mà phân định được đó là hành động vô tình hay cố ý”.

Trong kỳ đấu năm nay, Alan Nasty Nash đã đánh bại Michael Grimbo Grimmett để giành danh hiệu vô địch thứ 12. Về phía nữ, vị trí số 1 thuộc về cô gái có biệt danh là Tracy Tippy Toe.

Mô tả ảnh.
Năm nay, Nash vẫn tiếp tục giành danh hiệu vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại