"Đế chế" mại dâm nghìn tỷ của đại gia ở "kinh đô tình dục" TQ

Phương Chi |

Trung Quốc mới đây đã đưa ra xét xử một trong những đại gia giàu nhất nước này với tội danh tổ chức "đế chế mại dâm" trong khách sạn hạng sang do ông này làm chủ.

Khoảng 9h30 sáng ngày 27/5, vụ án cựu đại biểu quốc hội Trung Quốc, chủ tịch khách sạn Thái tử ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Lương Diệu Huy tổ chức mại dâm đã được đưa ra xét xử tại thành phố này.

Ngoài nhóm Lương Diệu Huy gồm 4 người, vụ án còn có 43 người khác đã nhận tội ngay trong phiên xử.

Nhóm tội phạm tổ chức mại dâm của cựu quan chức Lương Diệu Huy được áp giải lên tòa án hôm 27/5. Ảnh: CFP.
Nhóm tội phạm tổ chức mại dâm của cựu quan chức Lương Diệu Huy được áp giải lên tòa án hôm 27/5. Ảnh: CFP.

Bản cáo trạng được cug cấp bởi các công tố viên cáo buộc ông Lương và 47 nhân viên của khách sạn Thái tử với tội danh che giấu, hỗ trợ, tổ chức bán dâm và tiêu hủy các chứng cứ liên quan.

Trong đó tội danh "tổ chức mua bán dâm" của Lương Diệu Huy là nặng nhất và được cho là có “tình tiết đặc biệt nghiêm trọng”.

Theo các báo cáo liên quan, bắt đầu từ tháng 4/2004, trung tâm massage của khách sạn do Lương làm chủ đã cung cấp 99 phòng massage xông hơi, tuyển dụng 100 gái mại dâm chuyên phục vụ hoạt động mua bán dâm.

Trước mắt, vụ án đã được điều tra và bắt giữ hơn 40 người.

Hôm 9/2, bản tin thời sự trên đài CCTV (Trung Quốc) tố, trung tâm massage của khách sạn Thái tử bị vạch trần hành vi tổ chức múa khỏa thân và cung cấp dịch vụ bán dâm cho khách làng chơi.

Quản lý của khách sạn đã tiết lộ với phóng viên của CCTV rằng "nơi này không bao giờ vắng khách".

Qua điều tra của CCTV, hoạt động mại dâm không chỉ tồn tại ở 1 số trung tâm giải trí mà còn có ở các khách sạn năm sao, bốn sao một cách trắng trợn.

Một trong những màn múa khỏa thân để khách làng chơi chọn gái được phóng viên CCTV ghi lại.

Một trong những màn "múa khỏa thân" để khách làng chơi "chọn gái" được phóng viên CCTV ghi lại.

"Thái tử" ở "kinh đô tình dục" Trung Quốc

Sau khi vụ việc bị bại lộ và gây bão trên truyền thông, chuyện đời tư của ông chủ Lương Diệu Huy cũng trở thành tâm điểm cho dư luận.

Ngày 10/2, một số thông tin được hé lộ, ông Lương 47 tuổi, người Đông Quan, thường được gọi là “Thái tử Huy”.

Với việc kinh doanh khách sạn, làm dầu mỏ, năm 2008 Lương đã leo lên vị trí thứ 406 trong danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc với tài sản 2 tỉ NDT (hơn 7000 tỉ VNĐ).

Cảnh sát Đông Quản khám xét khách sạn Thái tử của ông Lương Diệu Huy.

Cảnh sát Đông Quản khám xét khách sạn Thái tử của ông Lương Diệu Huy.

Các tư liệu công khai cho thấy, tháng 1/2008 Lương Diệu Huy được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Trung Quốc khóa XI, sau đó là đại biểu tỉnh Quảng Đông khóa XII. Sau khi bị bắt hôm 14/4, ông Lương bị miễn chức đại biểu quốc hội.

Vào khoảng năm 1995, với số vốn đầu tư từ Đài Loan, Hồng Kông rót vào Đông Quan thì tệ nạn mại dâm dần dần phát triển tại đây.

Lương Diệu Huy nhìn rõ thị trường kinh doanh khách sạn cao cấp ngày càng mạnh nên đã đầu tư xây dựng khách sạn Thái tử và thu kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong vài năm sau đó.

Đã có hàng chục năm liền, thành phố Đông Quản được gọi là "kinh đô tình dục" của Trung Quốc và tệ nạn mại dâm chỉ trở nên bớt nhức nhối hơn khi nhà chức trách mạnh tay truy quét trong vài năm trở lại đây.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Lương Diệu Huy cũng lên như diều gặp gió. Ông này ra nước ngoài đầu tư giếng dầu và không ngừng mở rộng sản nghiệp. Được biết, chỉ riêng ở Kazakhstan, Lương đã sở hữu tới 10 mỏ dầu.

Tính đến năm 2010, Thái tử Huy đã quyên góp cho các quỹ phúc lợi xã hội của Trung Quốc tới 56 triệu NDT.
Tính đến năm 2010, "Thái tử Huy" đã quyên góp cho các quỹ phúc lợi xã hội của Trung Quốc tới 56 triệu NDT.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại