Dân Trung Quốc phát cuồng trong "cuộc chiến mua sắm" ở Nhật, Hàn

Hải Võ |

Mỗi chuyến tàu trong tuyến du lịch tới Nhật Bản, Hàn Quốc chở tới 4900 khách Trung Quốc. Chỉ trong vài giờ đồng hồ mua sắm, mỗi người Trung Quốc trung bình bỏ ra 750USD.

Hôm 10/7 vừa qua, "cơn sốt mua sắm điên cuồng" của du khách Trung Quốc tại Nhật đã lên đỉnh điểm. Chính quyền thành phố Fukuoka đã phải mở một trung tâm mua sắm ngay bên sông Naka chỉ để phục vụ khách Trung Quốc.

Hôm 10/7 vừa qua, "cơn sốt mua sắm điên cuồng" của du khách Trung Quốc tại Nhật đã lên đỉnh điểm. Chính quyền thành phố Fukuoka đã phải mở một trung tâm mua sắm ngay bên sông Naka chỉ để phục vụ khách Trung Quốc.

Một cậu bé canh đồ giúp mẹ trong cơn bão mua sắm của ngườ Trung Quốc tại Fukuoka, Nhật Bản hôm 10/7.

Một cậu bé "canh" đồ giúp mẹ trong "cơn bão mua sắm" của ngườ Trung Quốc tại Fukuoka, Nhật Bản hôm 10/7.

Theo Netease, ngoài 711 cửa hàng tiện lợi phục vụ dân địa phương, trong các cửa hàng ở Fukuoka gần như toàn bộ là người Trung Quốc.

Theo Netease, ngoài 711 cửa hàng tiện lợi phục vụ dân địa phương, trong các cửa hàng ở Fukuoka "gần như toàn bộ là người Trung Quốc".

Ngay cả hướng dẫn viên cũng không bỏ lỡ cơ hội mua sắm tại Nhật Bản.

Ngay cả hướng dẫn viên cũng không bỏ lỡ cơ hội mua sắm tại Nhật Bản.

Từ khi tuyến tàu biển du lịch quốc tế đi vào hoạt động tại bến tàu Ngô Tùng, Thượng Hải, hàng trăm nghìn lượt khách Trung Quốc đã đổ tới Nhật Bản, Hàn Quốc mua sắm.

Từ khi tuyến tàu biển du lịch quốc tế đi vào hoạt động tại bến tàu Ngô Tùng, Thượng Hải, hàng trăm nghìn lượt khách Trung Quốc đã đổ tới Nhật Bản, Hàn Quốc mua sắm.

Một vị khách trung niên người Trung Quốc mua sắm dao và các đồ gia dụng tại siêu thị Nhật Bản.

Một vị khách trung niên người Trung Quốc mua sắm dao và các đồ gia dụng tại siêu thị Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại