Cục phó "ngã ngựa" vì được tình nhân "tài trợ tiền xây tổ ấm"

Hải Võ |

Cựu quan chức tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa bị đưa ra xét xử với tội danh nhận hối lộ, sau khi ông này bị cáo buộc nhận tiền từ tình nhân để "xây tổ yêu" cho 2 người.

Tân Hoa Xã ngày 6/4 đưa tin, Cục phó Cục giám sát an toàn sản xuất Hợp Phì Vương Tây Bình có quan hệ tình nhân với một nữ giám đốc và được bà này "tài trợ" 760.000NDT để xây "tổ yêu". Vụ việc vỡ lở khi ông Vương bị tố cáo nhận hối lộ.

Gần đây, Tòa án thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã mở phiên tòa công khai xét xử ông Vương.

Cơ quan kiểm sát cáo buộc từ năm 2009 đến nửa đầu 2014, Vương Tây Bình lợi dụng chức vụ quản lý của mình để thu nhận "quà biếu" của các doanh nghiệp, đơn vị trong ngành, đồng thời dùng danh nghĩa "góp cổ phần công ty" để nhận hối lộ khoảng 1.250.000NDT (4.3 tỷ VNĐ).

Theo Tân Hoa Xã, trong số tiền Vương nhận hối lộ có hơn 840.000NDT liên quan tới một người phụ nữ tên là Trương Linh.

Vương Tây Bình khai nhận, ông này quen bà Trương trong một cuộc nhậu vào cuối năm 2011. Sau đó, Trương chủ động "mồi chài", khiến Cục phó Vương - vốn đã ly thân với vợ 3, 4 năm - không cưỡng được "bẫy tình".

Tháng 8/2012, Trương Linh ly hôn. Tháng 12 cùng năm, ông Vương bắt đầu kế hoạch "xây tổ ấm" cho mình và nhân tình. Cặp đôi nhanh chóng tìm được một căn nhà diện tích hơn 190m2 .

Tháng 11/2013, Vương Tây Bình cũng ly hôn với vợ. Do ông Vương "không đủ tiền" nên bà Trương đã ứng ra 760.000NDT để mua căn nhà nói trên. Đến tháng 4/2014, Vương và Trương đăng ký kết hôn với nhau.

Vương bị tố nhận tiền từ người tình để mua nhà cho 2 người.
Vương bị tố nhận tiền từ người tình để mua nhà cho 2 người.

Theo lời khai của Trương, tháng 12/2011, Vương và Trương cùng một số doanh nhân bàn chuyện thành lập công ty TNHH tư vấn kỹ thuật an toàn môi trường Đại Bình An Huy, cung cấp dịch vụ thẩm định tiêu chuẩn an toàn doanh nghiệp.

Trên thực tế, Vương Tây Bình không hề bỏ vốn đầu tư mà "mượn tên" họ hàng để hưởng cổ phần. Ông này đã lợi dụng chức vụ và ảnh hưởng của mình để giúp công ty nói trên giành được các dự án hợp tác tại Hợp Phì, thậm chí "PR lộ liễu" cho công ty Đại Bình.

Từ tháng 5/2012 đến 12/2013, Vương Tây Bình đã nhận lợi tức từ cổ phần tại đây do Trương Linh chi trả là 77.000 NDT.

Tân Hoa Xã cho hay, cơ quan kiểm sát đề nghị mức án 10-15 năm tù giam đối với ông Vương. Nhưng do "vụ án nhiều điểm phức tạp" nên tòa chưa tuyên án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại