Cảnh sát ập vào đập tan 1 ổ "tổng giám đốc"... đa cấp

Như Quỳnh |

Ngày 1/6 vừa qua, cảnh sát thành phố Quý Dương, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo về vụ việc bắt giữ một đường dây bán hàng đa cấp với quy mô lên tới hơn 4000 thành viên.

Sina cho hay, đường dây kinh doanh đa cấp này có địa bàn hoạt động tương đối lớn, trải khắp nhiều tỉnh Trung Quốc như Quảng Đông, Hà Nam, Hồ Nam, An Huy, Tứ Xuyên, Vân Nam và một số điểm nhỏ lẻ khác.

Hệ thống đa cấp này có tới 26 “lãnh đạo”, với 10 mô hình đa cấp và hơn 4000 nhân viên môi giới tiếp thị.

Vào khoảng tháng 1/2015, cảnh sát Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) nhận được phản ánh của  người dân về việc lượng lao động nhập cư đến đây tăng đột biến.

Nghi ngờ về một đường dây đa cấp đang hoạt động ngầm tại đây, cảnh sát khu vực đã thành lập tổ chuyên án tiến hành bí mật điều tra, thu giữ thông tin.

Sáng 31/5, cảnh sát bí mật nhận được thông tin những tên trùm đa cấp sẽ hẹn nhau tại một nhà nghỉ để tổ chức họp mặt và bàn bạc.

10h sáng cùng ngày, cảnh sát bất ngờ đột kích vào phòng khách sạn và đã nhanh chóng bắt toàn bộ 26 "tổng giám đốc" thuộc hệ thống đa cấp nói trên.

Qua điều tra ghi nhận, đường dây đa cấp này có trụ sở chính đặt tại thành phố Quý Dương, hoạt động với các khẩu hiệu rất "kêu" như “vốn thuần túy”, “kinh doanh dây chuyền”, “dự án ánh nắng”, “khai thác miền phương Tây”.

Với việc bắt giữ 26 "tổng giám đốc", cảnh sát đã tiếp tục triệt phá 10 "ổ đa cấp", thu hồi hàng trăm tài liệu, hàng trăm thẻ ngân hàng, một loạt điện thoại di động, máy ảnh, máy tính của các nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường.

Trước đó, vào cuối năm 2014, một nhóm bán hàng đa cấp hoạt động từ năm 1998 đã phải ra hầu tòa tại Trung Quốc. Chính phủ nước này cũng đã ban hành luật cấm các hành vi buôn bán đa cấp từ năm 2005.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại