Bị "quây đánh" dã man vì dám... đi giao hàng bằng thang khách

Nguyễn Nhung |

Một cặp vợ chồng trung niên ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị 3 nhân viên bảo vệ vây đánh tập thể, chỉ vì họ muốn sử dụng thang máy dành cho khách tham quan để giao hàng.

Vụ việc này đã được tờ Trùng Khánh Buổi sáng đăng tải.

Theo đó, vụ ẩu đả xảy ra vào trưa ngày 20/8, khi vợ chồng ông Trương muốn dùng thang máy dành cho khách tham quan để đưa rau cho người thân sống tại trung tâm thương mại Deyi World B, Giảo Trường Khẩu.

Đây là một địa điểm tấp nập, thịnh vượng ở trung tâm thành phố Trùng Khánh.

Tuy nhiên, ba nhân viên bảo vệ ở đây viện cớ rằng người giao hàng không được phép dùng thang máy cho khách nên đã hung hãn hất đổ xe chở rau của vợ chồng ông Trương.

Hai bên sau đó nảy sinh tranh cãi và 3 nhân viên bảo vệ liền xông vào, vây đánh các nạn nhân.

Con gái của đôi vợ chồng bán rau không biết làm thế nào để giúp bố mẹ, sợ hãi đứng khóc.

Hành vi côn đồ của nhóm bảo vệ đã khiến những người qua đường phẫn nộ. Đám đông vây quanh hiện trường, vừa phê phán 3 người bảo vệ, vừa lôi hai bên ra xa và báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, rất nhiều người đã tự nguyện xin đến đồn cảnh sát làm chứng, xác nhận việc nhân viên bảo vệ đánh người. Vụ việc đã được cảnh sát giải quyết theo hướng hòa giải hai bên.

Hình ảnh ghi lại hành vi ẩu đả của ba nhân viên bảo vệ và đôi vợ chồng bán rau:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại