Bất ngờ đào được cả ổ trứng tại "quê hương khủng long"

Nguyễn Hà |

Trong lúc đào đường để xây cống nước, các công nhân Trung Quốc đã phát hiện ra một ổ trứng khủng long hoá thạch. Có tất cả 43 quả trứng với kích thước khá lớn.

Theo trang Sohu đưa tin, một nhóm công nhân vừa phát hiện ra một ổ gồm 43 quả trứng khủng long hóa thạch tại thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo đó, vài ngày trước, khi đang đào đường để xây cống trước một khách sạn, tốp công nhân này đã phát hiện 14 khối đá sa thạch đỏ.

Bên trong những khối đá này có 43 quả trứng khủng long, trong đó 19 quả vẫn còn nguyên vẹn. Những quả trứng này có đường kính khá lớn, khoảng 13cm.

Ngay sau khi nhận được thông báo, nhân viên phụ trách bảo tàng và các cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường.

Ông Đỗ Diễn Lễ - giám đốc bảo tàng thành phố Hà Nguyên cho biết, khu vực này nằm trong khu vực đá sa thạch đỏ nên rất có thể sẽ có nhiều trứng khủng long hoá thạch.

Đây là lần đầu tiên phát hiện ra trứng khủng long trong khi làm đường.

Trước đây khi tiến hành làm đường, các công ty xây dựng chỉ đổ trực tiếp bê tông lên mặt đất chứ không tiến hành đào sâu xuống phía dưới.

Hiện khu vực này có khoảng hơn 100 km2 đá sa thạch đỏ, độ sâu 4000m, rất có thể sẽ còn rất nhiều trứng khủng long hoá thạch ở bên dưới.

Ông cho biết thêm, Hà Nguyên đã từng được công nhận là “quê hương của khủng long”. Năm 1996 người dân lần đầu tiên phát hiện ra ổ trứng khủng long hoá thạch với tổng số lượng là 17000 quả trứng.

Năm 2005, bảo tàng thành phố Hà Nguyên đã thu thập được 10008 quả trứng khủng long hoá thạch và được ghi vào Kỷ lục Guiness là bảo tàng có nhiều trứng khủng long nhất thế giới.

Một số hình ảnh liên quan đến 43 quả trứng khủng long hoá thạch vừa được phát hiện vài ngày trước:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại