Đội quân "lính giả" của Nga ra trận: Báo Mỹ cảm thấy khó hiểu trước chiến thuật bí ẩn tốn kém của Moscow

An An |

Đội quân "lính giả" của Nga không đi được quá xa trên chiến trường Ukraine.

Nga dùng chiến thuật bí ẩn

Tờ Forbes (Mỹ) ngày 23/12 đưa tin, chiến trường Ukraine đang xuất hiện một trong những bí ẩn kỳ lạ: Lực lượng Nga chất những thứ trông giống như một loạt hình nộm màu xanh lá - "lính giả" - lên xe chiến đấu BMP và di chuyển về phía tiền tuyến ở Luhansk, miền đông Ukraine.

Tạp chí Mỹ cho rằng, có lẽ người Nga hy vọng những hình nộm sẽ thu hút sự chú ý của các máy bay không người lái mang theo chất nổ của Ukraine có mặt ở mọi nơi, gần như mọi lúc, trên chiến tuyến dài gần 1.000km.

Và trong một trường hợp, ít nhất hai chiếc BMP chở "lính giả" của Nga đã bị hạ gục trước khi đến đích. Do bất động nên các phương tiện chiến đấu và "lính giả" Nga đã thu hút sự chú ý của lực lượng Ukraine.

Đội quân "lính giả" của Nga ra trận: Báo Mỹ cảm thấy khó hiểu trước chiến thuật bí ẩn tốn kém của Moscow- Ảnh 1.
Đội quân "lính giả" của Nga ra trận: Báo Mỹ cảm thấy khó hiểu trước chiến thuật bí ẩn tốn kém của Moscow- Ảnh 2.

Nga sử dụng người nộm trên chiến trường Ukraine. Nguồn: WarTranslated (Dmitri)

Lữ đoàn 81 của quân đội Ukraine dù bối rối nhưng cuối cùng cũng đã cho nổ tung những chiếc BMP bị mắc kẹt cùng những hình nộm trên xe.

Đáng chú ý, phía Ukraine đã cho tiêu diệt phương tiện của Nga bằng máy bay không người lái thả lựu đạn. Như vậy, nếu những hình nộm thực sự là mồi nhử cho máy bay không người lái, thì đó gần như là điều mà người Nga muốn xảy ra.

Tuy nhiên, Forbes cho rằng nếu tính toán về chi phí thì người Nga hình như đang có chút lãng phí dẫn đến khó hiểu.

Về phía Ukraine, một trái lựu đạn trang bị trên máy bay không người lái có giá chỉ vài USD. Nếu chọn tấn công bằng dòng máy bay không người lái đắt tiền hơn kèm chất nổ như một chiếc FPV thì chi phí có thể lên tới 500 USD.

Về phía Nga, một hình nộm có giá 50 USD khi mua trên Amazon.com trong khi những chiếc BMP trị giá hàng triệu USD, chưa kể kíp lái BMP có kịp thoát khỏi xe hay không.

Binh bất yếm trá

Thực tế trên chiến trường, cả Nga và Ukraine đều sử dụng chiến thuật nghi binh để đánh lừa đối phương.

Hôm 30/11, tờ Forbes đưa tin, hai tháng sau khi mất một cặp máy bay chiến đấu giá trị trong các cuộc tấn công liên tiếp của máy bay không người lái Nga vào một sân bay ở miền nam Ukraine, lực lượng không quân Ukraine đã thay đổi máy bay thật tại căn cứ bằng ít nhất một máy bay giả.

Đội quân "lính giả" của Nga ra trận: Báo Mỹ cảm thấy khó hiểu trước chiến thuật bí ẩn tốn kém của Moscow- Ảnh 3.

Máy bay không người lái Lancet tấn công MiG-29 của Ukraine. Nguồn: Forbes

Một đoạn video lan truyền trên mạng hôm thứ Năm (30/11) cho thấy, một trong những máy bay không người lái Lancet chứa đầy chất nổ của Nga tấn công vật thể trông giống như máy bay  Sukhoi 25 (Su-25) của không quân Ukraine.

Nhìn gần hơn, một số khung hình cuối cùng trong video cho thấy cánh của Su-25 không hài hòa với các cửa hút gió gắn trên thân máy bay. Có vẻ như thứ mà Lancet đánh nổ chỉ là mồi nhử.

Việc lực lượng không quân Ukraine dường như đã thiết lập mồi nhử tại căn cứ không quân Dolgintsevo gần Kryvyi Rih cho thấy lực lượng này cuối cùng cũng đánh giá cao mức độ dễ bị tổn thương của căn cứ này.

Căn cứ không quân Dolgintsevo chỉ cách tiền tuyến 72km. Trong 18 tháng đầu tiên của cuộc chiến, khoảng cách này là đủ xa.

Máy bay chiến đấu của Nga hầu như không bao giờ vượt qua chiến tuyến và tên lửa hành trình của Nga, được phóng bởi máy bay ném bom hạng nặng dễ phát hiện, di chuyển chậm đến mức lực lượng Ukraine - ngay cả những lực lượng hoạt động cách đường tiếp xúc 80km - cũng nhận được nhiều thông báo trước về một cuộc tấn công sắp xảy ra. 

Ngược lại, những chiếc Lancet nặng 11kg rất khó bị phát hiện.

Vào khoảng tháng 9-10/2023, Nga thử nhiệm dòng máy bay không người lái cảm tử Izdeliye-53, biến thể mới của Lancet.

Một vài chiếc Izdeliye-53 đầu tiên đã gây bất ngờ cho lực lượng Urkainian tại căn cứ không quân Dolgintsevo. Một chiếc Izdeliye-53 đã tấn công một chiếc Su-25 tại căn cứ này vào khoảng ngày 19/9. Đến khoảng ngày 10/10, chiếc Izdeliye-53 thứ hai hạ gục một chiếc Su-25 tại căn cứ.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thế hệ mới của Nga làm lộ những khoảng trống rõ ràng trong hệ thống phòng không của Ukraine. Ukraine đã tập trung nhiều hệ thống phòng không tốt nhất  – S-300, Patriots, NASAMS, IRIS-Ts và Gepards – xung quanh các thành phố lớn như Kiev, Kharkiv và Odesa, điều này khiến những căn cứ ở nơi khác ít được phòng thủ hơn.

Trước những lỗ hổng này, Ukraine đã triển khai hệ thống phòng thủ thụ động: Trang bị ít nhất một máy bay chiến đấu giả làm mồi nhử để dụ máy bay không người lái của Nga, bảo vệ máy bay chiến đấu thực sự .


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại