Đợi Phó TT Mỹ quá lâu, TT Moon Jae-in không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến

Thủy Thu - Thi Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã say giấc nồng trong thời gian chờ đợi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Ngày 15/11 tại Singapore, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có khoảnh khắc đặc biệt thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Theo đó, trong thời gian chờ đợi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence để tiến hành cuộc đối thoại song phương bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á, ông Moon Jae-in đã bất ngờ ngủ thiếp đi.

Theo nhà báo Mỹ Josh Rogin tiết lộ, do ông Pence đã đến muộn 15 phút so với thời gian dự kiến khiến trong thời gian chờ đợi, Tổng thống Hàn Quốc đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến.

Và dường như cũng ý thức được, Tổng thống Moon ngay sau đó đã nhanh chóng tỉnh giấc, chỉnh đốn tư thế trước khi bước vào cuộc tiến hành cuộc đối thoại với Phó Tổng thống Mỹ.

Trên thực tế, là một nguyên thủ quốc gia với lịch trình dày đặc và áp lực công việc vô cùng lớn thì hành động chợp mắt của Tổng thống Moon Jae-in được cho là điều khá dễ hiểu.

Đợi Phó TT Mỹ quá lâu, TT Moon Jae-in không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc chợp mắt trong lúc đợi Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: Josh Rogin

Đợi Phó TT Mỹ quá lâu, TT Moon Jae-in không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến - Ảnh 3.

Ông Pence đã tới sau 15 phút chậm trễ. Ảnh: Josh Rogin

Tổng thống Hàn Quốc ngủ gật trong lúc đợi Phó TT Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại