Đối mặt nguy cơ bị cấm chỉ đạo, HLV FLC Thanh Hóa trần tình

Đ.Nguyên |

Với những phát ngôn được cho là chỉ trích BTC V.League, HLV Thanh Hoá Ljupko Petrovic có nguy cơ nhận án phạt.

Mặc dù chưa đưa ra bản cụ thể nhưng án phạt dành cho chiến lược gia Ljupko Petrovic là khó tránh khỏi khi ông ngụ ý cho rằng ban tổ chức V-League 2017 có tác động để chọn đội vô địch.

Sau trận thua 3-4 trên sân của Quảng Ninh ở vòng 22 cuối tuần qua, trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia từng giành chức vô địch C1 cùng Sao Đỏ Belgrade mùa 1990-1991 phát biểu: “Sang năm, trước khi mùa giải bắt đầu tôi đề nghị VPF, Ban tổ chức công bố trước đội vô địch V-League để các đội biết mà tranh nhau vị trí thứ hai”.

Trước những phát biểu của HLV FLC Thanh Hoá, ban tổ chức V-League 2017 cho biết sẽ có những án phạt thích đáng dành cho chiến lược gia sinh năm 1947 này: “Chúng tôi đã gửi văn bản đề nghị HLV Petrovic giải trình về những phát ngôn thiếu căn cứ của mình. Ban kỷ luật cũng đã lập hồ sơ, đầy đủ chứng cứ để ra án phạt” BTC V.League cho biết.

Đối mặt nguy cơ bị cấm chỉ đạo, HLV FLC Thanh Hóa trần tình - Ảnh 1.

Ban kỷ luật cho biết án phạt của HLV Petrovic cụ thể ra sao đã có trong khung, với mức cấm chỉ đạo ít nhất hai trận. Nếu án phạt này được đưa ra thì đây sẽ là tổn thất lớn với đội bóng xứ Thanh khi mùa giải chỉ còn bốn vòng đấu.

Mới đây, HLV Petrovic đã lên tiếng khẳng định rằng ông không có ý riêng chỉ trích BTC. Ông cho rằng, trợ lý ngôn ngữ đã dịch sai hoàn toàn ý của mình dẫn đến sự hiểu lầm tai hại.

"Tôi rất bất ngờ khi bị cho rằng mình đã công kích BTC giải và có những phát ngôn như rất nhiều các báo đã ghi lại. Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn về phát biểu của tôi.

Nguyên văn câu nói của tôi như sau: “Thật sự tiếc khi cứ khi nào FLC Thanh Hóa có cơ hội vượt lên các đối thủ thì chúng tôi lại gặp những khó khăn.

Khi thì là những quyết định của các trọng tài, khi thì do sai lầm của các cầu thủ mang tính cá nhân. Mà hầu hết trong số đó đều là những chuyện mà tôi không thể tin nổi.

Tôi cho rằng nếu chúa trời đã muốn một đội bóng khác vô địch, có lẽ đội FLC Thanh Hóa quyết tâm mấy đi nữa cũng chỉ tranh chấp vị trí thứ 2 hoặc thứ 3.

Đối mặt nguy cơ bị cấm chỉ đạo, HLV FLC Thanh Hóa trần tình - Ảnh 2.

Thủ môn Thanh Thắng là nhân tố làm nên trận thua của FLC Thanh Hoá khi anh phá bóng như chuyền cho đối phương ghi bàn


Chắc các bạn chưa biết, để có thể truyền đạt hết ý tưởng hay lời nói của tôi thì cần đến 2 phiên dịch.

Đa phần khoảng thời gian sự nghiệp tôi đều sự dụng tiếng Serbia nên khả năng tiếng Anh cũng rất hạn chế. Tôi buộc phải sử dụng cả 2 thứ ngôn ngữ này trong khi giao tiếp.

Ở cuộc họp báo hôm đó chỉ có trợ lý người Việt nên đã dẫn đến những sai sót của cậu ấy như vậy. Thật sự đã có những sai sót ở đây, cậu ấy đã không hiểu đúng ý của tôi.

Thật sự đó là những hiểu nhầm đáng tiếc.Tôi xin khẳng định một lần nữa rằng đó chỉ là những tâm sự của tôi với các phóng viên về sự nuối tiếc của mình, không ám chỉ hay nhằm vào bất kì ai. Chúng tôi không có lý do gì để công kích BTC giải cả", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại