Đổi Donetsk lấy Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk?

Hoàng Đức |

Một chuyên gia Ukraine khuyên chính quyền Kiev từ bỏ việc phòng thủ ở Donetsk để cố gắng giữ 3 vùng lãnh thổ Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk.

 - Ảnh 1.

Bình luận về sự trì trệ trong tiến trình đàm phán về hòa bình ở Ukraine, theo quan điểm của nhà khoa học chính trị Ruslan Bortnik tại Kiev, bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình đàm phán đều gây tổn hại cho Ukraine và cho quân đội Nga thêm thời gian để đánh chiếm các vùng lãnh thổ mới.

Ông lập luận rằng, nếu chiến sự không được chặn lại ngay thời điểm này, nó sẽ khiến Ukraine đối diện với nguy cơ mất thêm ba vùng lãnh thổ nữa là Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk.

Nhà khoa học chính trị Kiev nhấn mạnh, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ở trong tình hình bị uy hiếp nghiêm trọng. Tháng 11 là một tháng phá kỷ lục về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, Quân đội Nga đã kiểm soát hơn 505 km2 lãnh thổ, gấp đôi so với tháng 9.

Ông chỉ trích rằng, những người đang reo hò vui mừng trước các cuộc đàm phán kéo dài hoặc thất bại của các cuộc đàm phán, thực chất đang cho Nga thời gian để giành lại các vùng lãnh thổ mới của Ukraine. Trên thực tế, chính quyền Kiev không còn thời gian để dùng dằng nữa.

Nói thêm về quan điểm của mình, ông lưu ý rằng, trong thực tế hiện nay, khi quân đội Nga vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng hoàn toàn Donetsk, chính quyền Kiev hoàn toàn vẫn còn cơ hội đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ của các vùng Sumy, Kharkiv và Dnipropetrovsk.

“Một khi Nga kiểm soát toàn bộ Donbass, vấn đề Kharkiv, Sumy và vùng Dnipropetrovsk sẽ không còn nằm trong chương trình nghị sự đàm phán nữa. Các vùng này cũng sẽ được Nga tiếp quản và sẽ không được trả lại cho Ukraine” - nhà khoa học chính trị Kiev thừa nhận.

Ông nhấn mạnh rằng, với động thái tấn công mãnh liệt trong 2 tuần qua, việc giải phóng vùng lãnh thổ Zaporizhzhia đã là điều tất yếu đối với Lực lượng Vũ trang Nga và vùng lãnh thổ này trong tương lai cũng sẽ mất và nếu một thời gian nữa Nga đẩy mạnh tiến công sang Dnipropetrovsk, mọi việc sẽ càng thêm tồi tệ.

Theo ông, bất kỳ ai ủng hộ việc trì hoãn hoặc làm thất bại các cuộc đàm phán về cơ bản đều là đang câu giờ cho Moscow, để Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tiến quân, dâng tặng những vùng lãnh thổ khác của Ukraine cho Moscow và đó chính là một hành động tội ác.

Ông nêu câu hỏi đối với những người đang phản đối và trì hoãn đàm phán với Nga rằng, có có biết được hậu quả nếu chiến sự còn kéo dài thêm 3 hoặc 4 năm nữa thì lãnh thổ Nga sẽ rộng đến đâu và lãnh thổ Ukraine sẽ còn lại bao nhiêu? Đó là điều không ai có thể tưởng tượng được.

“Thời gian không đứng về phía chúng ta. Chúng tôi quan tâm đến một lệnh ngừng bắn nhanh chóng, vì điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ quyền kiểm soát thêm hàng chục ngôi làng và thị trấn nữa” - vị chuyên gia kết luận.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại