Đội bóng V-League từ chối chân sút từng có giá 7 triệu euro

Vô Âu |

Jernej Kamensek cho biết đã giới thiệu Boubacar Sanogo đến một đội bóng tại V-League ở giai đoạn 2 nhưng không được chấp nhận vì cho rằng tiền đạo này đã quá già.

V-League đang nghỉ giữa 2 giai đoạn. Đây là thời gian mà các đội sẽ chọn lọc để thay thế những ngoại binh nếu thấy cần thiết. Vốn là nhà môi giới đã hoạt động nhiều năm tại thị trường Việt Nam, Kamensek có nhiều cầu thủ để giới thiệu cho các CLB. Tuy nhiên, không phải ai cũng được chào đón.

"Tôi đã chọn Boubacar Sanogo cho một đội bóng ở V-League nhưng họ nói rằng anh ấy quá già. Cậu ấy từng chơi cho Werder Bremen, một đội bóng lớn ở Bundesliga và bây giờ mới 34 tuổi. Tôi thật sự không hiểu họ nghĩ gì bởi ở độ tuổi đó Nguyễn Van Baekl, Zarour Chaher, Gonzalo… vẫn chơi tốt tại V-League", Kamensek cho biết.

Boubacar Sanogo là chân sút người Bờ Biển Ngà, sinh năm 1982. Anh bắt đầu nổi lên khi khoác áo cho CLB Al Ain (UAE), nơi anh ghi 43 bàn trong 54 trận đồng thời giúp đội nhà vô địch AFC Champions League.

Sau đó, chân sút này chuyển sang khoác áo cho một loạt đội bóng ở giải đấu cao nhất của Đức từ Werder Bremen, Kaiserlautern, Hoffenheim, Hamburger.

Đây là giai đoạn mà Sanago để lại rất nhiều ấn tượng. Tháng 1/2008, anh được định giá đến 7 triệu euro. Thực tế trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, chân sút sinh năm 1982 đã 2 lần được chuyển nhượng với mức phí 8 triệu euro. Còn trong suốt sự nghiệp, tổng giá trị các hợp đồng của anh lên đến 14,7 triệu euro.

Đội bóng V-League từ chối chân sút từng có giá 7 triệu euro - Ảnh 1.

Boubacar Sanogo đã chinh chiến cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Năm nay đã gần 35 tuổi nên giá thị trường của Sanogo chỉ còn 500.000 euro (hơn 12 tỷ đồng). Theo Kamensek, ở độ tuổi này chân sút người Bờ Biển Ngà đủ sức thi đấu tốt ở V-League bởi anh có đẳng cấp cao.

"Các đội bóng V-League nên tìm một cách khác để kiếm cầu thủ nước ngoài. Bởi các đội ở Trung Quốc, Malaysia… đều phải trả nhiều tiền hơn cho những người có đẳng cấp như vậy.

Giá cho Sanogo còn ít hơn Chinedu Edu – một người ở châu Âu chẳng được biết đến. Và tôi không nghĩ rằng có thể so sánh Sanogo với Chinedu được", nhà môi giới người Slovenia tiết lộ.

Chinedu Ede là tiền đạo đang khoác áo CLB FC Twente. Đây là cầu thủ đang được Lê Công Vinh nhắm đến để đưa về thử việc hòng khoác áo TP.HCM thay cho Dyachenko. Giá thị trường của Ede là 800.000 euro (gần 20 tỷ đồng). Dù trẻ hơn Sanogo nhưng theo Kamensek đẳng cấp của của Ede là không thể sánh bằng.

Nhiều khả năng thương vụ Sanogo khó thành nhưng Kamensek sẽ tiếp tục giới thiệu cho các đội V-League những cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu. Hầu hết những thân chủ của nhà môi giới này đều để lại dấu ấn ở giải đấu số một Việt Nam như Nastja Ceh, Zarour Chaher, Gonzalo… cho đến HLV Petrovic của Thanh Hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại