Đội bầu Hiển và 2 CLB khác không thể rời Hàng Đẫy tới sân Hà Đông, nguyên nhân bởi 2 quy định của VPF

Linh Đan |

Sân vận động Hà Đông khó lòng tổ chức được các trận đấu V.League, trừ khi có đội bóng chấp nhận chi ra khoản tiền không nhỉ để tu sửa.

Thời gian qua đã xuất hiện tin đồn CLB Hà Nội sẽ phải chia tay sân Hàng Đẫy và chọn sân Hà Đông làm sân nhà từ V.League 2024/25.

Điều này xuất phát từ việc LĐBĐ châu Á (AFC) gửi công văn với VFF, trong đó có nội dung chỉ cho phép tối đa 2 CLB sử dụng chung một sân ở giải VĐQG. Nếu không thực hiện, AFC sẽ cắt toàn bộ suất dự cúp châu lục của V.League tại mùa giải 2024/25.

Điều này dẫn đến việc 1 trong 3 CLB CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội sẽ phải chọn sân bóng khác làm sân nhà thay cho sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại chưa chốt phương án đội bóng nào sẽ rời đi. Đại diện 3 CLB sẽ có cuộc họp với VFF vào tuần sau. VFF (quản lý về mặt chuyên môn bóng đá) sẽ lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của 3 đội. Quyết định cuối cùng về việc đội nào phải ra đi thuộc về Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội.

Đội bầu Hiển và 2 CLB khác không thể rời Hàng Đẫy tới sân Hà Đông, nguyên nhân bởi 2 quy định của VPF- Ảnh 1.

Sân Hàng Đẫy chứng kiến nhiếu dấu mốc lịch sử của CLB Hà Nội trong vòng 15 năm qua. (Ảnh: Như Đạt)

Đồng thời, sân Hà Đông hiện tại cũng chưa đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu tại V.League. Nguyên nhân là bởi sân bóng này chỉ có sức chứa khá khiêm tốn, theo thiết kế chỉ khoảng 3.000 chỗ ngồi, lắp đặt 320 ghế, còn lại khán giả ngồi trên bậc bê tông. Nếu đạt ngưỡng tối đa, một sự kiện chỉ đón tối đa 4.000 – 5.000 khán giả. Đặc biệt, sân Hà Đông hiện chưa có dàn đèn chiếu sáng.

Theo điều lệ giải, sân nhà của các CLB V.League phải đảm bảo quy định tại các Điều 11 và Điều 51 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành và các quy định, hướng dẫn cụ thể liên quan của Công ty VPF.

Điều 11 quy định sân nhà của mỗi CLB V.League phải có sức chứa tối thiểu 10.000 chỗ; trong khi Điều 51 quy định toàn bộ khu vực khán đài A và B phải được lắp ghế ngồi đầy đủ, có hệ thống đèn chiếu sáng tối thiểu là 1.200 lux. Ở V.League 2023/24, do không đáp ứng đủ điều kiện nên CLB Quảng Nam phải thuê sân Hòa Xuân tại Đà Nẵng làm sân nhà.

Đội bầu Hiển và 2 CLB khác không thể rời Hàng Đẫy tới sân Hà Đông, nguyên nhân bởi 2 quy định của VPF- Ảnh 2.

Sân Hà Đông sức chứa nhỏ, chưa có dàn đèn để tổ chức các trận đấu V.League. (Ảnh: TC)

Hiện tại, sân Hà Đông được sử dụng cho mục đích tập luyện, cũng như là nơi đội xe đạp, đội điền kinh thuộc Trung tâm Thể thao Hà Nội cùng đội nữ Hà Nội sinh hoạt. Mới đây, CLB Công an Hà Nội có liên hệ với Ban Quản lý sân, nhằm tìm địa điểm sinh hoạt và tập luyện cho U17, U19 của đội.

Đáng chú ý, đại diện ban quản lý sân Hà Đông cũng xác nhận chưa có đội bóng nào (bao gồm Công an Hà Nội, Hà Nội, Thể Công Viettel) đề nghị sử dụng sân Hà Đông tại mùa giải năm sau.

Nếu đội bóng nào muốn sử dụng sân bóng này, họ sẽ phải chi ra khoản tiền không nhỏ để nâng cấp các hạng mục cần thiết theo yêu cầu thủ ban tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại