Độc đáo khai thác hàng nghìn khối băng để xây lâu đài và chùa ở Trung Quốc

Mai Linh |

Mỗi ngày, có đến hàng nghìn khối băng tự nhiên được khai thác trên dòng sông Tùng Hoa để chuẩn bị cho lễ hội băng Cáp Nhĩ Tân sắp diễn ra vào đầu năm mới.

Độc đáo khai thác hàng nghìn khối băng để xây lâu đài và chùa ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Kể từ đầu tháng 12 đến nay, y có đến hàng chục nghìn khối băng được tách dỡ từ sông và di chuyển đến địa điểm tổ chức lễ hội mùa đông hàng năm tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Các khối băng này được vận chuyển bằng xe tải, được sử dụng để xây dựng lâu đài, chùa, cầu và thậm chí là cả nhà hàng lẩu thứ thiệt.

Đối với hơn 300 “thợ đào băng” ở Cáp Nhĩ Tân, công việc của họ bắt đầu trong cái lạnh tê tái trước bình minh mỗi ngày trên dòng sông Tùng Hoa băng giá. Đây là một con sông rộng lớn chảy qua thành phố phía Đông Bắc này của Trung Quốc.

Độc đáo khai thác hàng nghìn khối băng để xây lâu đài và chùa ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Những công nhân phá vỡ bề mặt đóng băng của con sông trải dài hàng km thành những khối băng có kích cỡ to như những chiếc thùng. Rất nhiều người trong số này là lao động phổ thông hoặc nông dân. Họ phải mang ủng cao su đến đầu gối, áo khoác dài, găng tay dày và mũ kín để bảo vệ cơ thể khỏi không khí lạnh giá xung quanh.

Zhang Wei, một công nhân 40 tuổi, cho biết: “Chúng tôi đến khai thác băng lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Đôi khi chúng tôi phải làm thêm giờ đến 8 hay 9 giờ tối, thậm chí là khuya muộn sau nửa đêm”. Bữa trưa của họ rất đơn giản, thường là một bát mì nóng hổi, bánh bao hoặc bánh hấp. Các căng tin tạm bợ được dựng lên bằng các cột gỗ và các tấm bạt xuyên thấu, mang lại một chút ấm áp sau nhiều giờ làm việc vất vả.

Độc đáo khai thác hàng nghìn khối băng để xây lâu đài và chùa ở Trung Quốc - Ảnh 3.
Độc đáo khai thác hàng nghìn khối băng để xây lâu đài và chùa ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Ban tổ chức trong chương trình đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các tác phẩm điêu khắc tại địa điểm tổ chức lễ hội. Những ngày qua, bên bờ sông luôn tấp nập những xe nâng, cần cẩu và giàn giáo.

Ông Wang Qiusheng, một người phụ trách công việc điêu khắc băng cho lễ hội suốt 20 năm cho biết: “Băng nhân tạo không dày và không đủ cứng để đứng vững trong gió như băng tự nhiên”. Các khối băng được xếp chồng lên nhau một cách cẩn thận, trong khi các công nhân tỉ mẩn tạo hình, cắt tỉa và cắt theo kích thước với cưa máy, công cụ phá vết nứt và máy đục.

Độc đáo khai thác hàng nghìn khối băng để xây lâu đài và chùa ở Trung Quốc - Ảnh 5.
Độc đáo khai thác hàng nghìn khối băng để xây lâu đài và chùa ở Trung Quốc - Ảnh 6.

Lễ hội băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân lần thứ 37 sẽ bắt đầu vào ngày 5/1. Lễ hội sẽ đi kèm với đa dạng các hoạt động trượt tuyết, trượt tuyết bằng xe, đám cưới tập thể, bơi lội mùa đông. Trong đó, đặc sắc nhất là sự xuất hiện của một công viên giải trí theo chủ đề, bao gồm các tác phẩm điêu khắc trên băng được trang trí trong lung linh đèn màu.

Với tình trạng biên giới quốc tế bị hạn chế nghiêm trọng do COVID-19, khách du lịch trong nước dự kiến sẽ chiếm phần lớn trong số du khách đến chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc trên băng tại lễ hội. Nhiệt độ vào thời điểm diễn ra chuỗi sự kiện thú vị này được dự báo sẽ ở mức 35 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại